Đi cùng nhóm đánh ghen, một đại úy công an bị kỷ luật

27/08/2019 - 17:40

PNO - Đi cùng một nhóm người đánh ghen, chỉ đứng bên ngoài, không tìm cách ngăn chặn đánh người, thờ ơ, né tránh…, một đại úy công an ở tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật.

Chiều 27/8, trao đổi với phóng viên, đại tá Phạm Hoàng Kiệt - Trưởng công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang - cho biết, đơn vị có tiếp nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Đỏ - ngụ ấp Kênh 3, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận - về việc đại úy Phan Văn Sinh, công an viên xã Minh Thuận đi cùng một nhóm người đến nhà đánh ông Đỏ vào đêm 4/4/2019.

Công an huyện đã xác minh sự việc và có hình thức kiểm điểm về hành vi “gặp vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật quả tang hoặc đang chuẩn bị phạm tội không tìm cách ngăn chặn, thờ ơ, né tránh; không chủ động, thiếu tích cực tham gia giải quyết vụ việc”.

Di cung nhom danh ghen, mot dai uy cong an bi ky luat
Trụ sở Công an huyện U Minh Thượng - nơi đại úy Phan Văn Sinh công tác

Đồng thời, cơ quan này đã có quyết định kỷ luật đối với đại úy Phan Văn Sinh bằng hình thức khiển trách về mặt đảng, khiển trách về mặt chính quyền và rút đồng chí đại úy Phan Văn Sinh, công an viên xã Minh Thuận về làm cán bộ nhà tạm giữ (cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp), công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Di cung nhom danh ghen, mot dai uy cong an bi ky luat
Thông báo kết quả giải quyết tố cáo đại úy Phan Văn Sinh của ông Nguyễn Văn Đỏ

Ngày 16/7/2019, Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã có thông báo kết quả giải quyết tố cáo của ông Nguyễn Văn Đỏ, ngụ ấp Kênh 3, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đề nghị làm rõ hành vi của ông Phan Văn Sinh cùng một số côn đồ đánh ông Đỏ vào đêm ngày 4/4/2019 gây thương tích.

Sau khi sự việc xảy ra, Phan Văn Sinh cùng Huỳnh Trúc Phương công an viên xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng về cơ quan mặc quân phục công an vào và quay lại lập biên bản vụ việc. 

Di cung nhom danh ghen, mot dai uy cong an bi ky luat
Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Công an huyện U Minh Thượng đã thành lập tổ xác minh thẩm tra và kết luận cụ thể là ông  Phan Văn Sinh có đi cùng một nhóm người (Lê Phước Cần, Nguyễn Kim Chi) đến nhà ông Đỏ, nhưng ông Sinh chỉ đứng bên ngoài, không tham gia đánh người; Việc ông Phan Văn Sinh và Huỳnh Trúc Phương công an viên xã Minh Thuận mặc quân phục công an đến nhà ông Đỏ là có, nhưng với mục đích là đề nghị ông Đỏ đến Trạm y tế xã Minh Thuận băng bó vết thương, chứ không có lập biên bản sự việc.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI