Đến Phú Yên mùa trái đỏ 'chua lè'

12/10/2017 - 12:35

PNO - “Chua lè” là từ người dân địa phương hay nói khi vừa nếm thử trái đỏ (có tên khác là trái chua, trái dâu đất), được trồng nhiều ở cao nguyên Vân Hòa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vào tháng 9, 10 hàng năm, trái đỏ trên cao nguyên Vân Hòa bắt đầu chín rộ, có màu đỏ rực, thu hút khá đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh và ăn thử.

Trái đỏ có vị chua đặc trưng, nhưng nếu hái trái đỏ càng cao về ngọn, trái có vị ngọt hơn, thơm hơn và màu sắc đẹp mắt.

Den Phu Yen mua trai do 'chua le'
Cây đỏ mọc xen trong vườn với các loại cây khác.
Den Phu Yen mua trai do 'chua le'
Trái đỏ càng cao, vị càng ngọt và thơm.
Den Phu Yen mua trai do 'chua le'
Du khách đến thưởng thức và chụp ảnh cùng trái đỏ ở cao nguyên Vân Hòa.
Den Phu Yen mua trai do 'chua le'
Mỗi chùm trái đỏ có khoảng 20-30 trái, tạo thành một khối bao bọc quanh thân.

Cây đỏ có chiều cao khoảng hơn 5m, được trồng xen với các loại cây khác như mít, thơm. Cây sống tốt ở khí hậu mát mẻ, và cao nguyên Vân Hòa có độ cao 400m so với mực nước biển là nơi phù hợp cho cây đỏ sinh sôi, mang lại nhiều trái.

Cao Nguyên Vân Hòa bên cạnh trái đỏ nổi tiếng, còn có các đặc sản khác như mít, bơ, hay khí hậu mát mẻ hơn so với các nơi khác ở tỉnh Phú Yên nên thường có nhiều đoàn khách du lịch đến đây tham quan, tổ chức cắm trại…

Den Phu Yen mua trai do 'chua le'
Đường đến cao nguyên Vân Hòa được nhuộm xanh bởi mây và những cánh rừng bạt ngàn.
Den Phu Yen mua trai do 'chua le'
Khí hậu ở cao nguyên Vân Hòa khá mát mẻ, không khí trong lành.
Den Phu Yen mua trai do 'chua le'
Cao nguyên Vân Hòa.

Du khách khi đến Phú Yên có thể đi từ thành phố Tuy Hòa, theo Quốc lộ 1A đi về hướng Bắc khoảng 15km. Đến thôn Hòa Đa du khách có thể ghé lại dùng món ẩm thực hấp dẫn bánh tráng lòng heo nơi đây vào buổi sáng.

Sau khi nghỉ ngơi dùng bữa sáng, du khách tiếp tục hành trình trên con đường ĐT 643 đi về hướng Tây khoảng 32km là đến ngã ba cao nguyên Vân Hòa, rẽ trái đi xã Sơn Xuân và rẽ phải là đi Sơn Long và Sơn Định, cả 3 xã này đều có trồng cây Đỏ.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI