Đề nghị khởi tố bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên ở trường THCS Nguyễn Văn Tố

08/04/2021 - 09:37

PNO - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH TPHCM) đề nghị Công an TPHCM làm rõ vụ bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên ở trường THCS Nguyễn Văn Tố để đưa vụ việc ra khởi tố…

Ngày 8/4, ông Lê Minh Tân, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM cho hay, đơn vị đã có công văn gửi Giám đốc Công an TPHCM đề nghị chỉ đạo và phối hợp xử lý vụ việc bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên ở trường THCS Nguyễn Văn Tố gây phẫn nộ dư luận.

Theo đó, Sở đề nghị Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khẩn trương thụ lý, điều tra, làm rõ những người liên quan đến vụ việc để sớm đưa vụ việc ra khởi tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh vụ việc bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên gây phẫn nộ dư luận.

Trước đó, ngày 1/4, một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh 2 thiếu niên bị đấm, đá, tát liên tục vào mặt xảy ra vào tối 31/3 tại Phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10) gây phẫn nộ dư luận.

Quá trình điều tra, công an xác định vào 23g10 ngày 31/3, tổ bảo vệ dân phố phường 14, quận 10 làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực. Khi đến khu vực Trường THCS Nguyễn Văn Tố, phường 14, quận 10 thì nghe bảo vệ nhà trường tri hô có trộm đột nhập nên tổ bảo vệ hỗ trợ bắt giữ, đưa 2 đối tượng N.P.H.T. và N.D.T.A (cùng SN 2007, thường trú quận 10) vào phòng bảo vệ của trường để chờ lực lượng Công an đến giải quyết. Tại đây, bảo vệ dân phố tên Trần Quốc Hùng đã có hành vi đánh người như video clip đăng tải.

Công an phường 14, quận 10 đã làm việc với những người liên quan vụ việc trên. Trong đó, 2 thiếu niên là T. và A. (có người giám hộ) khai nhận, từng là học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10 nhưng đã bỏ học từ tháng 2/2021. Cả 2 thừa nhận đã đột nhập nhiều lần (T. 3 lần, A. 5 lần) vào trường Nguyễn Văn Tố để lấy trộm tài sản của nhà trường.

Sau vụ việc, UBND quận 10 đã chỉ đạo đình chỉ bảo vệ dân phố Hùng cùng các thành viên trong tổ bảo vệ dân phố trên để chờ công an điều tra xử lý.

Liên quan vụ việc, tối 2/4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ra văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc. Ông Dương Anh Đức yêu cầu Sở LĐ-TB-XH phối hợp với Công an TP.HCM, UBND quận 10 và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp xử lý theo quy định đối với hành vi bảo vệ dân phố đánh hai thiếu niên. Báo cáo kết quả cho UBND TP.HCM trước ngày 10/4. 

Ngoài ra, ông Đức cũng  giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn TPHCM tăng cường công tác an ninh trật tự trường học, không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục.

Chí Dũng 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI