Đẻ mổ nhiều lần, thai phụ vỡ tử cung khi mang bầu lần thứ 4

09/10/2020 - 18:18

PNO - Thai phụ T.T.B. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, ổ bụng chảy máu ồ ạt. Bệnh nhân bị vỡ thai trên vết mổ cũ khi mang thai lần thứ 4.

 

Thai phụ tại Đông Anh suýt nguy kịch vì vỡ thai trên vết mổ cũ (ảnh minh họa)
Thai phụ tại Đông Anh suýt nguy kịch vì vỡ thai trên vết mổ cũ (ảnh minh họa)

Chiều 9/10, Bệnh viện đa khoa Đông Anh cho biết vừa cấp cứu cho thai phụ T.T.B. (35 tuổi, nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội) bị vỡ tử cung khi đang mang thai được 4,5 tháng.

Thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng, lơ mơ, da tái nhợt, bụng chướng, nhiều dịch, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp chỉ còn 70/40mmHG. Đáng lưu ý, bệnh nhân đang mang thai lần thứ 4.

Ngay lập tức, bệnh viện đã phát tín hiệu “báo động đỏ” và chuyển bệnh nhân vào ngay phòng mổ. Trong quá trình mổ, ổ bụng thai phụ có khoảng 3 lít máu đỏ tươi lẫn máu cục. Tử cung to, phía bên trái có đoạn vỡ tử cung, máu chảy nhiều kèm theo rau thai vỡ ra ngoài. 

Các bác sĩ chẩn đoán thai phụ bị sốc mất máu do vỡ tử cung, vỡ thai trên vết mổ tử cung. Bệnh nhân được truyền tổng cộng 5 lít dịch, 3,7 lít máu và huyết tương; đồng thời phải cắt tử cung bán phần.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tiếp tục theo dõi điều trị hậu phẫu.

Các bác sĩ cho biết, trong trường hợp này, chỉ cần chậm trễ bệnh nhân có thể tử vong do thai vỡ và chảy mất quá nhiều máu. Nhờ quy trình báo động đỏ, nỗ lực của các ê kíp mới có thể giữ lại được tính mạng của thai phụ.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI