Đầu bút chì nằm 5 năm trong hốc mắt bé gái 13 tuổi

05/08/2019 - 21:00

PNO - Bé gái 13 tuổi bị bạn chọc bút chì vào hốc mắt trái gây chảy máu, song mãi tới 5 năm sau mới được phát hiện và lấy ra đầu bút chì dài 3,5mm.

Tối 5/8, Bệnh viện Quốc tế Vinh (Nghệ An) cho biết vừa phẫu thuật, gắp thành công đầu bút chì sau 5 năm nằm ở hốc mắt bệnh nhi 13 tuổi.

Theo gia đình bệnh nhân, 5 năm trước, em N.V.B. (13 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị bạn chọc bút chì vào hốc mắt trái gây chảy máu. Nhưng do chủ quan nên gia đình không đưa bé B. đến bệnh viện thăm khám.

Dau but chi nam 5 nam trong hoc mat be gai 13 tuoi
Đầu bút chì nằm 5 năm ở hốc mắt bé gái được lấy ra ngoài

Gần đây, em B. cảm thấy đau nhức, khó chịu ở vùng mắt trái nên được người thân đưa vào bệnh viện khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trên góc mắt trái em B. có vật cứng dài khoảng 1cm, đường kính 0.5mm.

Sau khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật là đầu bút chì nhọn, nhỏ và dài  3.5mm ra ngoài.

Theo các bác sĩ, do đầu bút chì rất nhỏ, tồn tại trong thời gian quá dài nên đã nằm sâu dưới lớp cơ, mỡ. Đầu bút chì di động mỗi khi có tác động nên gây nhiều khó khăn khi lấy ra.

Nếu đầu bút chì không được lấy ra, vẫn nằm trong hốc mắt em B. một thời gian nữa thì có thể gây ra nhiều biến chứng như áp xe, khuyết hổng tổ chức mỡ hay gây phản ứng phụ dị ứng than chì…

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI