Đau âm ỉ hạ sườn, nghĩ bệnh thường không ngờ mắc ung thư

25/03/2026 - 10:52

PNO - Thi thoảng đau âm ỉ vùng dưới xương ức, hạ sườn phải, nữ bệnh nhân trẻ nghĩ bình thường, không ngờ khi đi khám, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt u gan trái cho chị N.T.B.D. (24 tuổi, phường Linh Xuân, TPHCM). Đây là trường hợp đáng chú ý khi người bệnh còn rất trẻ và các triệu chứng ban đầu rất mờ nhạt, dễ bị bỏ qua.

Theo chị D., khoảng hai tháng trước khi nhập viện, thỉnh thoảng chị cảm thấy đau âm ỉ vùng dưới xương ức và hạ sườn phải, cơn đau nhẹ và không kèm triệu chứng tiêu hóa bất thường hay sụt cân. Nhận thấy cơn đau dai dẳng không dứt, chị D. đến một phòng khám trên địa bàn để khám.

Bác sĩ thăm khám lại cho chị D. sau phẫu thuật, ảnh BV
Bác sĩ thăm khám lại cho chị D. sau phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại đây, bác sĩ phát hiện tổn thương bất thường ở gan trái qua siêu âm ổ bụng nên tư vấn chị đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu, chị D. tiếp tục đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để thăm khám. Kết quả xét nghiệm máu ghi nhận bệnh nhân nhiễm viêm gan siêu vi B, cho thấy nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), CT bụng thấy tổn thương phù hợp với u gan, nghĩ nhiều đến HCC.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa, quyết định phẫu thuật cắt gan trái để loại bỏ tổn thương và giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng. Chị D. và gia đình đồng ý phẫu thuật xử lý.

Ca mổ kéo dài hơn hai giờ, do BSCKII Mai Hóa – Phó giám đốc Bệnh viện làm phẫu thuật viên chính cùng ê-kíp thực hiện thành công. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục ổn định ăn uống được, không sốt và có thể đi lại từ những ngày đầu sau phẫu thuật. Sau khi sức khỏe ổn định, chị D. được khoa Ung Bướu tư vấn hướng điều trị tiếp theo nếu cần thiết.

Theo BSCKI Nguyễn Lê Phú – khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, trường hợp của bệnh nhân D. cho thấy xu hướng ung thư gan ngày càng trẻ hóa.

Bác sĩ Phú cho biết: “Các bệnh nhân nhiễm viêm gan siêu vi B, siêu vi C có hoặc không kèm xơ gan là các đối tương nguy cơ cao bị ung thư gan, nhưng do ở các giai đoạn sớm rất ít triệu chứng hoặc triệu chứng mơ hồ. Việc tuân thủ điều trị sau phát hiện viêm gan siêu vi, kiểm tra sức khỏe định kì để theo dõi diễn tiến bệnh cũng như phát hiện sớm các thương tổn nghi ngờ giúp định hướng và xử trí sớm, mang lại hiệu quả điều trị cao, giảm tốn kém”.

Nhưng nếu không được chẩn đoán và phẫu thuật sớm, khối u gan có thể phát triển lớn hơn, lan sang phần gan còn lại và di căn đến các cơ quan khác. Khi đó, khả năng điều trị triệt để sẽ giảm đáng kể, quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn, tốn kém hơn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ hai lần mỗi năm. Riêng người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao như nhiễm viêm gan B, C hoặc có xơ gan, nên siêu âm gan và làm xét nghiệm máu mỗi 3, 6 tháng. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu như CT Scan hoặc MRI sẽ giúp xác định chính xác tổn thương và đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI