Đặt mục tiêu thêm 200 bệnh viện vệ tinh, giảm tải cho Việt Đức, Chợ Rẫy...

11/09/2025 - 16:43

PNO - Bộ Y tế đặt mục tiêu thành lập 200 bệnh viện vệ tinh đến năm 2030, giúp giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến đầu như Việt Đức, Chợ Rẫy...

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực chuyên môn, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030”.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - ảnh: Phạm An
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Phạm An

Bệnh viện Việt Đức, Chợ Rẫy “căng mình” vì bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới

Trước đó, Bộ Y tế đã triển khai “Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020”. Qua đó đã hình thành 23 bệnh viện hạt nhân, 138 bệnh viện vệ tinh tại 63 tỉnh, thành phố; trong đó 100% bệnh viện đa khoa tỉnh là bệnh viện vệ tinh.

Hiện cả nước hiện có gần 400 bệnh viện và hơn 50.000 phòng khám tư nhân, quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống khám, chữa bệnh ở Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn đòi hỏi cần tiếp tục cải thiện để đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế cho hay, có những khoảng trống nhất định sau khi triển khai Đề án ở giai đoạn trước đến nay. Theo báo cáo giai đoạn 2023-2024 của một số bệnh viện trung ương, cấp chuyên sâu về việc tiếp nhận chuyển người bệnh chuyển từ cấp dưới lên ở một số nhóm bệnh, hội chứng vẫn ở mức cao.

Tại Bệnh viện Việt Đức, tỉ lệ tiếp nhận chuyển viện từ các bệnh viện vệ tinh vẫn còn cao với một số nhóm bệnh, hội chứng như: Chảy máu dưới màng cứng, tổn thương xác định khác tác động nhiều vùng cơ thể, bong gân và căng cơ (phía trước, sau) tổn thương dây chằng chéo khớp gối, tổn thương khác tác động nhiều vùng cơ thể không xếp loại nơi khác, bệnh trượt đốt sống, ung thư biểu mô tế bào gan...

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhóm bệnh, hội chứng có tỉ lệ tiếp nhận chuyển viện cao nhất là nhóm bệnh thần kinh, chiếm tỉ lệ 21%, tiếp theo là nhóm bệnh tim mạch, tiêu hóa, u gan, chỉnh hình...

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhóm bệnh, hội chứng có tỉ lệ tiếp nhận chuyển viện cao nhất là tăng huyết áp vô căn 10,11%, tiếp theo là bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, u ác của cấp giáp, bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline, suy thận mạn, u ác trực tràng, u ác đại tràng, u ác của dạ dày...

Do vậy, để tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của Đề án trong giai đoạn 2013-2020, Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế đang xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực chuyên môn, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030”.

Tập trung đào tạo chuyên khoa ung bướu, chấn thương, đột quỵ

Đề án hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật cho y tế các địa phương thông qua việc hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, mở rộng triển khai mạng lưới bệnh viện vệ tinh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và sự hài lòng người bệnh. Hướng tới giảm tỉ lệ người bệnh chuyển cấp không phù hợp để tránh quá tải và bảo đảm người bệnh được điều trị tại cơ sở phù hợp.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hội chẩn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa và liên thông, chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh.

Đề án cũng tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn... Mục tiêu tới năm 2030, thiết lập thêm ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc. 100% bệnh viện vệ tinh triển khai thực hiện độc lập các kỹ thuật chuyển giao từ bệnh viện hạt nhân, với tỉ lệ thành công từ trên 90%.

Giảm ít nhất 20% số lượt bệnh nhân chuyển lên cấp chuyên môn cao hơn tại các nhóm bệnh đã được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật so với thời điểm chưa triển khai đề án.

100% cán bộ y tế tiếp nhận kỹ thuật tại các bệnh viện vệ tinh được đào tạo chuyên sâu phù hợp; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng, quản lý khám bệnh, chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

100% bệnh viện hạt nhân, bệnh viện vệ tinh triển khai hệ thống kết nối từ xa, bao gồm đào tạo trực tuyến, hội chẩn liên cấp và hỗ trợ điều trị bệnh nhân qua nền tảng số.

Các chuyên khoa ưu tiên gồm: ung bướu, ngoại - chấn thương - gây mê hồi sức, tim mạch, cấp cứu, hồi sức - chống độc, đột quỵ, hô hấp, sản, nhi, huyết học - truyền máu, nội tiết, da liễu, tâm thần, chẩn đoán hình ảnh, dược lâm sàng.

Không chỉ bệnh viện công mà các bệnh viện tư có đủ điều kiện, năng lực sẽ được tham gia mạng lưới.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI