Đắng cay phận ở rể

16/08/2025 - 18:00

PNO - Để được độc lập và tôn trọng, chắc chắn việc rời đi, sống riêng là điều anh cần thực hiện càng sớm càng tốt.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng tôi cưới được 2 năm và có một bé 1 tuổi. Hiện tại, chúng tôi ở cùng ông bà ngoại, vì tôi yêu vợ con nên đành chấp nhận ở rể cho vợ con thoải mái. Vậy nhưng, sinh hoạt thường nhật hay đi đâu làm gì tôi cũng phải xin phép ông bà ngoại mới được đi. Khi tôi làm gì xin ý kiến thì đều bị từ chối. Tôi cũng phụ thuộc ba mẹ vợ rất nhiều về tài chính.

Tôi cảm thấy buồn nhất là khi tôi đi chơi với anh chị em ruột thì bị ba mẹ vợ cấm cản, thậm chí tỏ ý muốn đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Giờ tôi nên ở riêng hay tiếp tục sống với nhà vợ? Hiện tại, tôi là trụ cột còn vợ tôi chưa có kinh tế riêng.

Hạnh Hoàng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Hạnh Hoàng thân mến,

Có câu thành ngữ miêu tả tình trạng người đàn ông ở rể là "Chó chui gầm chạn". Cái gầm chạn thì thấp, bé, nhỏ, lại ở trong bếp, nên cảnh khổ sở khó chịu đó của chàng rể là chuyện... có thể hình dung. Vì muốn vợ con được thoải mái trong khi gia đình nhỏ chưa đủ tiền để có thể độc lập, anh chấp nhận sống cảnh khó chịu này. Đó là một sự hy sinh rất lớn.

Tuy nhiên, anh ngày càng cảm thấy sự bất tiện trong đời sống ở rể. Việc bị kiểm soát, bị hạn chế trong các mối quan hệ lâu dài làm anh mất đi sự thoải mái trong chính gia đình mình.

Giờ đây, những mâu thuẫn đó đang dần bị đẩy đến đỉnh điểm khi không chỉ là sự hạn chế, cấm cản mà còn là xúc phạm đến lòng tự trọng của người đàn ông, thể hiện qua việc ba mẹ vợ có ý đuổi vợ chồng anh đi.

Bị mất tự do, bị chạm tới lòng tự ái, tự trọng là điều đáng buồn. Thế nhưng, nhìn thẳng vào thực tế, nguyên nhân có thể nằm ở chính điều anh phải thừa nhận: anh còn phụ thuộc tài chính vào ba mẹ vợ. Cũng vì điều này đó, nếu vợ chồng anh quyết định chuyển ra ngoài ngay lập tức, áp lực kinh tế sẽ hết sức nặng nề, cuộc sống của gia đình anh sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để được độc lập và tôn trọng, chắc chắn việc rời đi, sống riêng là điều anh cần thực hiện càng sớm càng tốt nhưng có lẽ không phải ngay lập tức. Nghĩa là anh và gia đình nhỏ nên nhẫn nhịn ở lại thêm một thời gian để chuẩn bị nền tảng, đồng thời cố gắng tìm cách giảm bớt những áp lực nặng nề.

Vợ chồng anh cần cùng nhau lên kế hoạch kiếm thêm thu nhập, tích lũy một khoản tiền đủ để mua hoặc thuê nhà. Khi đã có khoản dự phòng đủ cho một khoảng thời gian sống riêng đầu tiên (tối thiểu là 6 tháng), anh chị hãy tính chuyện ra riêng.

Trong thời gian chuẩn bị cho việc sống riêng, anh cần giữ thái độ tôn trọng, hòa nhã với ba mẹ vợ. Bên canh đó, anh nên khéo léo trò chuyện với ba mẹ vợ về nghĩa vụ thăm hỏi, giao tiếp với gia đình bên anh. Việc này cũng rất cần sự đồng lòng của vợ anh. Có cô ấy đứng giữa, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn.

Anh cần có những bước chuẩn bị tinh thần để ba mẹ vợ hiểu rằng việc ra riêng là một bước trưởng thành của gia đình nhỏ chứ không phải một cuộc cách mạng hay phản kháng vì mâu thuẫn. Nói rõ rằng vợ chồng anh muốn tự lập để học cách lo cho nhau và cho con, rằng vợ chồng con cái vẫn yêu thương và sẽ thường xuyên qua lại thăm hỏi ba mẹ.

Việc ra riêng chắc chắn là điều cần thiết ngay cả khi anh và ba mẹ vợ không có mâu thuẫn nào. Độc lập và tự chủ tài chính là điều cặp vợ chồng nào cũng phải làm được để hạnh phúc vững bền.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI