Dân "ngộp thở" vì khói từ bãi chôn lấp chất thải bao phủ khu dân cư

21/04/2023 - 19:46

PNO - Nhiều ngày qua, người dân tại khu vực Trung Ái (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bức xúc, lo lắng vì bãi rác chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn bốc cháy, khói có mùi hôi bay vào khu dân cư khiến nhiều người bị khó thở.

Bà B. (76 tuổi, ở thôn Trung Ái) cho biết, mấy hôm nay, thời tiết nắng nóng làm đám cháy bùng phát mạnh, khói đen cuộn bay vào nhà khiến bà cảm thấy khó thở.

Bà L. (53 tuổi, ở xóm Trực Sơn, thôn Trung Ái) lo lắng: "Mấy ngày nay, khói phủ khu vực này như sương mù. Ban ngày có gió thì đỡ hôi, vậy nhưng vào ban đêm, khoảng 8-9g tối, khói bay vào nhà khiến nhiều người bị khó thở, đặc biệt là trẻ em. 

Người dân thôn Trung Ái lo lắng cho sức khỏe bản thân, người già và trẻ em. Đồng thời mong muốn chính quyền có biện pháp giải quyết vụ việc.

 

Rác thải được đổ thành đống lộ thiên 'bỗng nhiên bốc cháy Khói từ bãi chôn lấp chất thải rắn bay vào khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh: Lê Phúc
Rác bỗng nhiên bốc cháy, khói bay vào khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh: Lê Phúc
Người dân mong muốn chính quyền xử lý dứt điểm khói từ bãi chôn lấp chất thải rắn

Bãi chôn lấp chất thải rắn An Nhơn có tổng diện tích quy hoạch khoảng 20ha, hoạt động đã gần 10 năm. Tại đây, rác thải được đổ thành đống lộ thiên và được đơn vị vận hành bãi rác (Ban quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn) xử lý bằng hóa chất để tiêu hủy.

Trưa 21/4, ông Bùi Văn Cư - Phó chủ tịch UBND thị xã An Nhơn - cho hay, hiện tại 2 xe cơ giới đang làm việc trên bãi rác để khoanh vùng đám cháy, đổ đất, nén, lấp đất ngăn chặn khói bay vào nhà dân.

"Mấy ngày nay, không biết ai vô ý đốt cháy bãi rác này" - ông Bùi Văn Cư nói thêm.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI