Đại dịch âm thầm khiến lão hóa não bộ nhanh hơn

28/07/2025 - 06:15

PNO - Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng đại dịch COVID-19 có thể khiến lão hóa não bộ nhanh hơn, ngay cả ở người chưa bao giờ bị nhiễm vi rút.

Bản thân giai đoạn đại dịch dường như đã để lại dấu ấn trên não bộ của chúng ta, ngay cả ở những người không mắc bệnh - Ảnh: Tero Vesalainen/Alamy
COVID-19 dường như đã để lại dấu ấn trên não bộ con người, cả những người không mắc bệnh - Ảnh: Tero Vesalainen/Alamy

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications do các chuyên gia tại Đại học Nottingham (Anh) dẫn đầu cho thấy: những người sống sót qua đại dịch COVID-19 có dấu hiệu lão hóa não bộ nhanh hơn.

Nhóm nghiên cứu xem xét các bản chụp cộng hưởng từ (MRI) não của gần 1.000 người trưởng thành khỏe mạnh tham gia nghiên cứu UK Biobank. Một số đối tượng được chụp MRI trước và sau đại dịch, những người khác thì chỉ chụp trước.

Nhóm tác giả đã xác định mô hình tuổi não bộ thông qua công nghệ học máy, sử dụng các bản chụp não bộ từ hơn 15.000 người khỏe mạnh, không có bệnh lý đi kèm, từ đó so sánh tuổi của não bộ so với tuổi thực tế của mỗi cá nhân.

Chia sẻ về kết quả, tiến sĩ Ali-Reza Mohammadi-Nejad, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: "Ngay cả ở những người chưa từng mắc COVID-19, tốc độ lão hóa não bộ cũng tăng đáng kể".

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu nhận thấy quá trình lão hóa não bộ diễn ra nhanh hơn 5,5 tháng do tác động từ đại dịch. Sự khác biệt về lão hóa não giữa nam và nữ là khoảng 2,5 tháng. Những thay đổi về tuổi não dễ nhận thấy nhất ở người cao tuổi, nam giới và những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Riêng những người tham gia bị nhiễm COVID-19, kết quả giữa các lần chụp cho thấy sự suy giảm một số khả năng nhận thức, chẳng hạn như sự linh hoạt về mặt tinh thần và tốc độ xử lý tình huống.

Ngoài ra, các tác giả nhấn mạnh rằng quá trình lão hóa não bộ có triển vọng đảo ngược.

Dorothee Auer - giáo sư hình ảnh thần kinh và là tác giả chính của nghiên cứu - nhận xét: "Kết quả này nhắc nhở chúng ta rằng sức khỏe não bộ không chỉ được định hình bởi bệnh tật mà còn bởi môi trường hằng ngày".

"Đại dịch đã gây áp lực lên cuộc sống của mọi người, đặc biệt là những người đang gặp bất lợi. Chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra cách thức cụ thể giúp đảo ngược sự thay đổi trên, nhưng chắc chắn là có thể, và đó là một suy nghĩ đáng khích lệ" - bà nói thêm.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI