Đã xác định được hung thủ sát hại vợ chồng bạn rồi về nhà tự thiêu

12/05/2022 - 15:09

PNO - Sau khi đâm chết anh T. ở phòng ngủ, đối tượng Hoan tiếp tục đâm vợ anh T. ở phòng khách, sau đó về nhà khóa trái cửa tự thiêu.

Chiều 12/5, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã có báo cáo ban đầu về vụ án mạng xảy ra tại Bình Dương vào sáng cùng ngày. Theo đó, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoan (sinh năm 1983, HKTT TP.Vinh, Nghệ An).

Nạn nhân bị đối tượng Hoan đâm chết là anh Nguyễn Đức T. (SN 1984, trú tại phường Mỹ Phước, TX. Bến Cát), và vợ anh T. là chị Trần Thị X. (SN 1988, hiện đang được cấp cứu).

Trước đó, vào lúc 8g30 cùng ngày, Công an phường Chánh Phú Hòa nhận tin báo của em trai chị X. về việc nạn nhân bị đối tượng Hoan đâm gây thương tích nên đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, ghi nhận vụ việc.

Khu vực nơi đối tượng Hoan đâm chết anh T.
Hiện trường nơi đối tượng Hoan đâm anh T. tử vong

Qua điều tra bước đầu, công an xác định, trước đó vào khoảng 7g cùng ngày, Hoan đến nhà anh T. chơi. Lúc này, bà Phan Thị N. (mẹ vợ anh T.) vào nhà vệ sinh được 10 phút thì nghe tiếng la hét ở phòng khách nên ra ngoài xem thì phát hiện con gái bị đối tượng Hoan đâm nhiều nhát. Quá hoảng sợ, bà chạy lên phòng ngủ để gọi con rể thì phát hiện anh T. đã tử vong với nhiều vết đâm.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường trên đường TC4
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường trên đường TC4, phường Mỹ Phước

Sau khi gây án, đối tượng Hoan về nhà mình tại đường TC4, phường Mỹ Phước rồi khóa trái cửa, tẩm xăng tự thiêu. Khi công an đến hiện trường thì phát hiện Hoan đã tử vong trong tình trạng biến dạng. 

Theo Công an thị xã Bến Cát, trước khi xảy ra án mạng, đối tượng Hoan và bị hại là anh T. có làm ăn chung.

Công an Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ án.

 

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI