Đã đủ cơ sở pháp lý để thu thuế các nền tảng xuyên biên giới

12/05/2025 - 10:56

PNO - Ủy ban thường vụ khẳng định, luật hiện hành đã đủ cơ sở pháp lý cho việc thu thuế đối với thu nhập phát sinh của các nền tảng xuyên biên giới.

Ông Phan Văn Mãi
Ông Phan Văn Mãi cho biết dự thảo luật đề nghị áp dụng thống nhất mức thuế suất ưu đãi 10% với báo chí - Ảnh: Media Quốc hội

Sáng 12/5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và tài chính Phan Văn Mãi đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Theo đó, một số ý kiến đề nghị làm rõ nội dung quy định nghĩa vụ nộp thuế đối với người nộp thuế là các tổ chức nước ngoài có thu nhập phát sinh từ kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số, bao gồm các trường hợp có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Có ý kiến đề nghị quy định rõ khái niệm để xác định chính xác và góp phần chống chuyển giá, thất thoát thuế; có ý kiến đề nghị áp dụng cơ chế thu theo phương pháp tuyệt đối hoặc thu thuế theo doanh thu.

Về nội dung này, Ủy ban thường vụ Quốc hội khẳng định, luật hiện hành đã bảo đảm đủ cơ sở pháp lý cho việc thu thuế đối với thu nhập phát sinh của các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức thương mại điện tử, nền tảng số, bất kể các doanh nghiệp này có thành lập hay không thành lập cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đúng như ý kiến của các ĐBQH, quy định này chưa thật nhất quán nên dự luật đã có điều chỉnh lại cho phù hợp.

Cụ thể, doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, bao gồm cả các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Các nội dung thể hiện tại dự thảo Luật sẽ không làm phát sinh các vướng mắc liên quan đến trường hợp các tổ chức nước ngoài cung cấp hàng hoá vào Việt Nam trên cơ sở thương mại điện tử, nền tảng số.

Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc coi giáo dục đại học, đặc biệt là giáo dục đại học công lập như một hoạt động dịch vụ để thu thuế; quy định hoạt động giáo dục, y tế là một loại dịch vụ, đóng thuế 2% và tính vào học phí của sinh viên.

Ủy ban thường vụ cho hay, theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản thu nhập của cơ sở giáo dục tư nhân hay công lập từ hoạt động giáo dục, bao gồm cả giáo dục đại học là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, cơ sở giáo dục phải thực hiện kê khai nghĩa vụ thuế theo quy định.

Về bổ sung ưu đãi thuế đối với báo chí, quy định của Luật hiện hành, thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật Báo chí áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động; đối với các hoạt động báo chí khác áp dụng mức thuế suất phổ thông là 20%.

Trong bối cảnh hiện nay nguồn thu của báo chí chủ yếu dựa vào quảng cáo nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ, nhất là truyền thông xã hội, dẫn đến nguồn thu từ quảng cáo của báo chí có xu hướng sụt giảm.

Do đó, trên cơ sở nhất trí với đề xuất của cơ quan soạn thảo, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng áp dụng thống nhất mức thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí, tương tự như chính sách ưu đãi đang áp dụng cho báo in.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI