Đã có Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang

18/04/2015 - 15:33

PNO - PN - Dù chưa hoàn tất các công đoạn để kịp khánh thành vào ngày 18/4 theo dự kiến, nhưng Trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo đã chính thức được đổi tên thành Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Các hạng mục của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đang đi vào hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Cảnh trí của vở cải lương Chiến binh (TG: Chu Lai, Chuyển thể: Hoàng Song Việt, ĐD: NSND Trần Ngọc Giàu) cũng đã được chuyển từ rạp Thủ Đô sang Nhà hát để lắp ráp và chuẩn bị cho những buổi tập luyện, để các nghệ sĩ, diễn viên làm quen với không gian sân khấu mới trước khi chính thức ra mắt khán giả.

Một số hình ảnh của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang:

Da co Nha hat cai luong Tran Huu Trang

Mặt tiền nhà hát đã được thay dòng chữ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang

Da co Nha hat cai luong Tran Huu Trang

 Sân khấu chính có chiều cao khoảng 5m (tính từ dàn đèn xuống), chiều ngang 8m (không tính cánh gà), bề sâu 8m với rất nhiều đèn trên trần sân khấu và dàn loa mini được gắn ở trước sàn sân khấu

Da co Nha hat cai luong Tran Huu Trang

Sân khấu chính nhìn từ khán phòng trên lầu với khá nhiều loa, đèn được treo mắc ở "mặt tiền"

Da co Nha hat cai luong Tran Huu Trang

Tầm nhìn của khán giả ở hàng ghế đầu tiên trên lầu

Da co Nha hat cai luong Tran Huu Trang

Tầm nhìn của khán giả ở hàng ghế cuối cùng trên lầu

Da co Nha hat cai luong Tran Huu Trang

Hệ thống điều chỉnh âm thanh được đặt  ở vị trí trung tâm khán phòng; dàn đèn chiếu sáng sân khấu hơn 10 chiếc được treo mắc ở phía trước lan can 

Da co Nha hat cai luong Tran Huu Trang

Phòng hóa trang nằm ở tầng trên, được ngăn cách với phần sân khấu biểu diễn bằng một lan can thấp.

 Da co Nha hat cai luong Tran Huu Trang

Sân khấu thể nghiệm với gần 30 chiếc đèn được mắc  thành hai hàng thằng song song phía trước và giữa sân khấu

THẢO VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI