Cuối năm, nhiều nhóm cướp giật ‘ăn hàng’ ở trung tâm thành phố bị sa lưới

25/12/2019 - 19:15

PNO - Trong những ngày cuối năm, tổ công tác 363 Công an TPHCM đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ cướp giật ở địa bàn trung tâm thành phố.

Ngày 25/12, Công an TPHCM cho biết, Công an quận 1 đã bắt giữ và đang lập hồ sơ xử lý nhiều nhóm cướp giật trên địa bàn vào thời điểm cuối năm.

Đơn cử, vào rạng sáng ngày 22/12, trên đường tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an quận 1 phát hiện đối tượng Đặng Hồ Phương Nam (thường trú quận 7) chở theo đối tượng Võ Trung Kiên (thường trú quận 6) giật điện thoại di động của chị T.B.L. trước nhà số 327 đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Tổ công tác nhanh chóng truy đuổi, bắt giữ hai đối tượng gây án tại vòng xoay Cống Quỳnh.

Cuoi nam, nhieu nhom cuop giat ‘an hang’ o trung tam thanh pho bi sa luoi
Các đối tượng cướp giật đang bị Công an quận 1 lập hồ sơ xử lý

Cùng khoảng thời gian trên, anh L.N.Q.Q. đang sử dụng điện thoại di động trước ngôi nhà số 115 đường Trần Đình Xu (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) thì bị đối tượng Lưu Cẩm Phong (thường trú quận 8) và Trương Đan Huy điều khiển xe mô tô áp sát cướp giật điện thoại.

Lúc này, anh Huỳnh Thanh Trọng nhìn thấy sự việc nên truy đuổi theo. Đến trước địa chỉ số 598/2 đường Nguyễn Trãi (quận 5) anh Trọng cùng tổ công tác 363 Công an quận 5 (đang trên đường tuần tra phát hiện) bắt giữ cả hai đối tượng Phong, Huy.

Cuoi nam, nhieu nhom cuop giat ‘an hang’ o trung tam thanh pho bi sa luoi
Tang vật của vụ án đang bị công an tạm giữ

Tính từ ngày 13 đến 19/12, qua triển khai các biện pháp công tác kết hợp nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an TPHCM đã điều tra khám phá 81 vụ phạm pháp hình sự, bắt 75 tên.

Trong đó, triệt phá 37 vụ, bắt 109 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện và xử lý 17 vụ với 17 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; đề xuất ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường với tổng số tiền hơn 305 triệu đồng.

Tổ công tác 363 Công an thành phố và Công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 37 vụ với 42 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội; phát hiện và xử lý 666 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI