Công an Đà Lạt bắt nhóm chuyên cướp giật tài sản phụ nữ

09/06/2015 - 16:28

PNO - PN - Nhóm gồm 2 tên, chuyên ép xe máy của phụ nữ để cướp giật túi xách, dây chuyền; đã có 2 phụ nữ phải nhập viện cấp cứu do bị chúng giật giỏ, té xe.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cong an Da Lat bat nhom chuyen cuop giat tai san phu nu

Sáng 9/6, Phạm Vũ Thịnh được người nhà dẫn ra trụ sở Công an TP. Đà Lạt đầu thú.

Ngày 9/6, thượng tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP. Đà Lạt cho biết, Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Lạt vừa triệt phá băng cướp gồm 2 tên, đã gây ra liên tiếp 6 vụ cướp trong thời gian gần đây trên địa bàn TP. Đà Lạt.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Cường (20 tuổi, ngụ tại đường Nguyên Tử Lực, phường 8, TP. Đà Lạt) và Phạm Vũ Thịnh (18 tuổi, ngụ tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP. Đà Lạt).

Đối tượng Cường bị lực lượng cảnh sát “tóm gọn” vào chiều tối ngày 6/6, tại khu vực ngã năm Đại học Đà Lạt. Riêng Phạm Vũ Thịnh được người nhà đưa đến Công an TP. Đà Lạt đầu thú vào sáng nay (9/6).

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Cường và Phạm Vũ Thịnh đã liên tục thực hiện những vụ cướp giật táo tợn trên nhiều tuyến đường của TP. Đà Lạt bất kể ngày hay đêm.

Thủ đoạn của chúng là dùng xe gắn máy dạo trên đường để tìm “con mồi”, khi phát hiện người đi đường, nhất là nữ, có mang ba lô, giỏ xách hoặc tài sản có giá trị, chúng liền bám theo; khi tới đoạn đường vắng, bọn chúng liền ra tay cướp giật.

Đáng chú ý, hai đối tượng này trong lúc đi cướp còn đem theo ná cao su, nếu bị truy đuổi, chúng dùng ná bắn để cản trở.

Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp ở nhiều địa điểm trên địa bàn TP. Đà Lạt. 

Nạn nhân gần đây nhất là chị Vũ Thị Nam Phương. Chiều 4/6, chị Phương chạy xe gắn máy trên đường Đinh Tiên Hoàng thì bị hai tên này áp sát, giật giỏ xách. Trong lúc truy đuổi, chị Phương đã mất tay lái, đâm lên vỉa hè và bị thương, được người dân chuyển tới Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Trước đó, cũng trên đường Đinh Tiên Hoàng, vào tối ngày 1/6, chị Mai Thủy Tiên (20 tuổi) đang trên đường về nhà cũng bị Nguyễn Cường và Phạm Vũ Thịnh cướp chiếc ba lô bên trong có 1,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Chị Tiên bị ngã xuống đường, bị thương nặng, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

HÙNG DŨNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI