Công an Bình Dương bắt giữ đối tượng sản xuất và bán số lượng lớn tiền giả liên tỉnh

20/11/2021 - 19:40

PNO - Ngày 20/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng sản xuất và buôn bán số lượng lớn tiền giả.

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ một đối tượng để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, bán tiền giả số lượng lớn. Đối tượng bị bắt giữ là Võ Văn Tình (sinh năm 1995, quê Phú Yên, tạm trú tại TPHCM). Theo cơ quan công an, để bắt giữ đối tượng, lực lượng đã phải theo dõi suốt 1 tuần và qua nhiều địa phương khác nhau. Theo điều tra, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện đối tượng chuyên bán tiền giả (loại có mệnh giá 500.000 đồng) tại TP. Thuận An, Dĩ An (Bình Dương).

 

 

Số tiền giả đối tượng đang trên đường mang đi tiêu thụ bị bắt quả tang
Số tiền giả đối tượng đang trên đường mang đi tiêu thụ bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Bình Dương

Đối tượng này bán 5 triệu tiền giả thu về 1 triệu tiền thật, người mua tiền giả từ đối tượng chủ yếu là các con bạc, đá gà, nghiện ma túy. Công an đã thu được một lượng tiền giả có đặc điểm giống hệt tiền thật, tuy nhiên các tờ tiền này có cùng 1 số seri. Nếu nhìn thoáng qua hoặc trong điều kiện thiếu ánh sáng khó có thể nhận biết được. Sau 1 tuần điều tra, lực lượng xác định được đối tượng, nơi sản xuất, tàng trữ tiền giả tại đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM.

 

 

Máy móc để phục vụ in tiền giả của đối tượng - Ảnh Công an Bình Dương
Máy móc để phục vụ in tiền giả của đối tượng - Ảnh: Công an Bình Dương

Ngày 10/11/2021, công an nắm được thông tin đối tượng sẽ xuống giao dịch bán tiền giả ở Thuận An và Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi di chuyển đến khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Võ Văn Tình bị Công an tỉnh Bình Dương mật phục bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện đối tượng đang cất giữ 117,5 triệu đồng tiền giả trong xe máy, số tiền này có cùng 1 số seri.

 

 

Thời điểm kiểm tra tại nhà đối tượng còn nhiều tờ tiền
Kiểm tra nhà đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện còn nhiều tờ tiền đã in nhưng cắt - Ảnh: Công an Bình Dương

Quá trình đấu tranh khai thác, Võ Văn Tình thừa nhận đây đều là tiền giả, được đối tượng mua máy in về làm giả tại nhà ở TPHCM và đang trên đường đi giao cho khách ở Bình Dương, Đồng Nai. Công an sau đó đã khám xét nhà của đối tượng, tiếp tục thu giữ nhiều tang vật để sản xuất tiền giả như máy tính, máy ép nhiệt, máy in, mực in, giấy in tiền. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều bản in tiền chưa cắt.

Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI