Con quan tâm "chuyện kia" quá sớm

17/06/2025 - 18:00

PNO - Việc con anh xem hay sưu tầm những hình ảnh nhạy cảm như vậy không phải là dấu hiệu con hư hỏng, mà chỉ là con đang trong giai đoạn tò mò tìm hiểu.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Hôm qua, vợ tôi phát hiện trong cặp con trai tôi có một xấp bài có in hình phụ nữ trong những tư thế khá nhạy cảm. Cháu mới học lớp Chín. Tôi không hiểu cháu đã quan tâm đến những chuyện như thế này từ lúc nào, cháu đã biết mọi việc liên quan đến việc này như thế nào...

Tôi nên làm gì với cháu? Vợ chồng tôi lúng túng quá. Tạm thời tôi chỉ tịch thu bộ bài và hỏi cháu lấy đâu ra thì cháu nói mua của bạn trong lớp. Mong chị tư vấn cho tôi cách dạy dỗ cháu sao cho đúng về những vấn đề tế nhị này. Tôi có nên nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của cháu hay không? Cháu còn nhỏ quá nên tôi rất lo.

Mạnh Hùng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Mạnh Hùng thân mến,

Hạnh Dung đã nhận được khá nhiều lời chia sẻ của các bậc cha mẹ về những vấn đề tương tự: lo lắng và bối rối khi phát hiện con mình có những mối quan tâm về giới tính mà theo họ là quá sớm. Các bậc phụ huynh thường bị sốc bởi sợ con hư hỏng hoặc đi chệch hướng.

Nhưng thật ra điều này là hoàn toàn bình thường trong quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ ở độ tuổi dậy thì. Trong giai đoạn này, não bộ, hormone và cơ thể trẻ thay đổi nhanh chóng, kéo theo sự tò mò rất tự nhiên về cơ thể, giới tính, tình dục.

Việc con trai anh xem, thậm chí sưu tầm những hình ảnh như vậy không phải là dấu hiệu con hư hỏng mà chỉ là con đang trong giai đoạn tò mò tìm hiểu. Chỉ có điều, cách con tiếp cận chưa đúng đắn, an toàn. Nói một cách thẳng thắn, điều đó có phần lỗi của anh chị khi chưa quan tâm đến vấn đề này đúng lúc con cần được quan tâm.

Hạnh Dung khuyên anh nên giữ bình tĩnh, không làm lớn chuyện. Đừng la mắng, nói nặng, gán cho con những tội lỗi kinh khủng hoặc đánh con vì điều đó chỉ khiến con sợ hãi, thu mình và lén lút hơn. Tịch thu bộ bài và hỏi về nguồn gốc của nó là điều đúng đắn và chừng mực.

Việc quan trọng anh chị phải làm lúc này là trò chuyện với con về vấn đề con quan tâm, tìm hiểu. Nên chọn thời điểm tốt để nói chuyện. Trò chuyện với thái độ bình tĩnh, tôn trọng, cởi mở sao cho con hiểu rằng anh chị muốn biết con đang cần gì, và anh chị có thể giúp con tìm hiểu những gì con cần biết.

Hãy giải thích cho con về cơ thể và giới tính một cách khoa học và phù hợp độ tuổi. Giới thiệu cho con sách, bài viết, video giáo dục giới tính để con hiểu rõ về giới tính, tình dục.

Một trong những điều hết sức quan trọng trong việc giáo dục giới tính cho trẻ là giúp con có được ý thức tôn trọng cơ thể chính mình và người khác. Hãy cho con những hiểu biết cơ bản về tình dục dưới góc nhìn của một người trưởng thành và có trách nhiệm.

Chỉ nên thông báo với giáo viên chủ nhiệm nếu anh chị chắc chắn biết rằng việc này không phải là cá biệt, và có nhiều bạn trong lớp cũng chia sẻ, buôn bán hoặc trao đổi các hình ảnh nhạy cảm.

Đừng để con học về tình dục qua bạn bè, qua những hình ảnh lén lút hay qua mạng xã hội. Cha mẹ luôn là người thầy tốt nhất. Mong anh chị nắm lấy cơ hội để trở thành bạn, thành chuyên gia tư vấn đáng tin cậy đối với con.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI