“Con bạc” trộm vàng sang Campuchia sát phạt đỏ đen

16/11/2015 - 18:17

PNO - Sau khi trộm vàng Út đem bán dần dần để lấy tiền để sang Campuchia sát phạt đỏ đen. Khi y trắng tay về nước thì bị bắt giữ.

Chiều 16/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án tạm giam thời hạn 3 tháng đối với  Huỳnh Văn Út (SN 1993, ngụ ấp 1, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 30/10, bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1936, ngụ ấp 1, xã Hưng Điền A) phát hiện trộm đột nhập nhà mình lấy đi 2 chiếc lắc, 1 sợi dây chuyền vàng 18K (tổng số vàng này có trọng lượng 44 chỉ) nên đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

“Con bac” trom vang sang Campuchia sat phat do den
Đối tượng Huỳnh Văn Út tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Qua điều tra truy xét, lực lượng công an phát hiện nghi can chính là Út. Tuy nhiên, thời gian trên Út đã rời khỏi địa phương. Đến tối ngày 6/11, Út trở về địa phương bán tang vật trộm được cho 1 tiệm vàng ở thị trấn Vĩnh Hưng thì bị trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, y khai trước đó đã bán 1 chiếc lắc, 1 sợi dây chuyền rồi sang casino Campuchia và thua sạch. Út về nước bán số vàng trộm được còn lại thì bị bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI