PNO - Sau khi được đầu tư 200 triệu đồng để tôn tạo nền đất, cảnh quan và chăm sóc, một cây trôi cổ thụ trên 300 năm tuổi ở Nghệ An bất ngờ khô héo trong nuối tiếc của người dân.
![]() |
Cây trôi bất ngờ chết khô sau khi được đắp nền đất, bón phân |
Chỉ tay về phía cây trôi cao sừng sững ở gần sông Gang, một con sông nhỏ chảy qua xóm Yên Lạc (xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), ông Nguyễn Mạnh Quý - Bí thư Chi bộ xóm Yên Lạc cho hay, chẳng ai biết cây trôi này có từ bao giờ, họ chỉ biết rằng, cây trôi này đã gắn liền với tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ trong làng và phong trào cách mạng 1930-1945.
Cây trôi có đường kính khoảng 4m, phải nhiều người ôm mới khép được vòng. Thân cây cao hàng chục mét, cành tỏa rộng, phía dưới gốc cây có nhiều ụ lớn. Đây là một trong số rất ít cây trôi cổ thụ còn sót lại ở Nghệ An.
Theo người dân địa phương, trong chiến tranh, máy bay Mỹ đã ném 2 quả bom xuống gần cây trôi, nhưng cây trôi không bị ảnh hưởng gì nhiều. Sau khi hố bom cạnh đó được san lấp lại, cây trôi tiếp tục phát triển xanh tốt.
Bà Nguyễn Thị Minh, một người dân sống gần cây trôi, cho biết quả trôi nhỏ hơn quả xoài, khi chín ăn rất thơm và ngọt. Hàng năm cứ đến dịp này, cây cho quả rất nhiều, nhiều người dân trong vùng thường ra ngồi chơi, hái quả trôi ăn.
![]() |
Cây trôi đã trên 300 năm tuổi, đường kính thân cây khoảng 4m |
Những năm qua, người dân xóm Yên Lạc đã kè đá, trồng cây ven sông để đất không bị lở, đe dọa đến cây trôi nhằm giữ gìn giá trị của di sản này. Năm 2019, người dân Yên Lạc họp xóm và quyết tâm cùng chung tay đóng góp để tôn tạo lại khu đất xung quanh cây để giúp cây phát triển và tạo cảnh quan.
Chỉ trong một thời gian ngắn, người dân xóm này đã tự nguyện đóng góp hơn 200 triệu đồng. Đầu năm 2020, kế hoạch này được thực hiện. Xóm này đã thuê người chở đất màu về để tôn cao nền đất quanh gốc cây và xây bờ kè để bảo vệ cây và tạo cảnh quan với mục tiêu là biến khu đất 4.000m2 này thành “công viên lịch sử” để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Trong quá trình thi công, ban xây dựng của xóm cũng đã bón 1 bao phân đạm NPK 25kg xung quanh cây và bù đất cao khoảng 1m quanh khu vực gốc cây.
Sau khi tôn tạo xong, cây trôi bắt đầu ra lá non. Do xuất hiện rất nhiều sâu ăn lá nên xóm đã thuê người đến phun thuốc trừ sâu cho cây. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 đến nay, cây rụng hết lá rồi trơ trụi đến nay.
Hiện cây đã có dấu hiệu chết, cành cây bị khô, có dấu hiệu bị mục, nhiều mảng vỏ cây bị bong ra khỏi thân cây. Trên thân cây cao hàng chục mét chỉ còn những mảng xanh của loài cây tầm gửi sống ký sinh.
![]() |
Cành cây trôi bắt đầu mục nát, chỉ còn lớp cây tầm gửi xanh tốt bám bên trên |
“Theo quy định thì cây trôi này hội đủ các tiêu chí để được công nhận cây di sản. Chúng tôi dự tính sau tôn tạo sẽ làm thủ tục để đăng ký Cây di sản Việt Nam, nhưng tiếc là giờ cây lại có nguy cơ chết khô.”, ông Quý nói.
Ông Trịnh Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã Thanh Ngọc cho biết, trước khi tôn tạo lại cây trôi, xóm Yên Lạc đã thông qua kế hoạch với xã. Tuy nhiên, đây là kế hoạch của xóm nên toàn bộ quá trình do xóm thực hiện. Xã chỉ còn lại 2 cây trôi, trong đó cây trôi ở xóm Yên Lạc đã trên 300 năm tuổi.
“Trước mắt, chúng tôi sẽ họp với xóm để tìm người có chuyên môn về kiểm tra xem cây trôi này còn khả năng cứu được không. Nếu cứu được thì không phải bàn nữa. Còn không thì buộc phải hạ trước mùa mưa bão để đảm bảo an toàn. Sau đó chúng tôi sẽ tìm một cây trôi thay thế vào; nếu tìm không được cây trôi thì buộc lòng phải thay một loại cây khác”, ông Thưởng nói.
Phan Ngọc
Chia sẻ bài viết: |
Từ 23 - 27/9 đoàn đại biếu trí thức TPHCM đã có hành trình về nguồn mang tên "Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác".
Đến thăm người dân sơ tán đi tránh trú bão, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà động viên bà con yên tâm ở lại tránh trú bão.
Tỉnh Nghệ An yêu cầu người dân không ra đường trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền để đảm bảo an toàn.
Theo ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi), đây là loại cá voi xanh, dài 15m, nặng hàng chục tấn; được phát hiện trong tình trạng phân huỷ.
Trời ngớt mưa, nhiều du khách đánh liều ra biển Cửa Lò chụp ảnh dù gió rít liên hồi, sóng cuồn cuộn ập vào bờ.
Để chủ động ứng phó bão số 10, chiều ngày 28/9, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã di dời hơn 1.400 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Chiến lược nhập tịch khoác áo ĐTQG không phải là nền tảng phát triển căn cơ và dài lâu, nhưng vì sao bóng đá ĐNA lại lên cơn sốt nhập tịch.
Nhiều năm qua đường Nguyễn Duy Trinh ở TPHCM được xem là “điểm đen” tai nạn vì đường chật hẹp, xe máy phải lưu thông chung làn với xe tải, container.
Chiều 28/9, tại Thanh Hóa, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó bão số 10.
Sau hơn 1 tháng triển khai kích nâng bằng công nghệ hiện đại, cầu Bình Triệu 1 đã hoàn thành việc nâng tĩnh không.
Lê Ngọc Phương, kế toán Bệnh viện đa khoa Đồng Nai bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam vì tham ô hơn 784 triệu đồng của bệnh viện.
Ngày 26/9, trong phiên sơ thẩm, TAND khu vực 5 TPHCM tuyên đình chỉ vụ án tranh chấp “ly hôn và nuôi con chung” giữa ông T.N.T.S và bà N.D.T.
Nguy cơ sạt lở ở khắp nơi và cúp điện, xã biên giới A Vương (TP Đà Nẵng) quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 29/9.
Chương trình “Trung thu mơ ước” mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực cho trẻ em mưu sinh sớm, còn nhiều khó khăn.
Theo thống kê ban đầu, có hơn 70 ngôi nhà ở xã Quảng Điền bị tốc mái do ảnh hưởng bão số 10, trong đó tập trung nhiều ở làng An Xuân.
Đến trưa 29/8, ảnh hưởng của bão số 10 khiến 1 người ở Đà Nẵng mất tích, nhiều nơi bị sạt lở và ngập úng.
Bão số 10 khiến 1 người ở Huế tử vong, 76 nhà bị hư hỏng, 3 cầu tạm bị cuốn trôi ở Nghệ An, 2 tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị.
2 tàu cá và nhiều thuyền viên gặp nạn khi đang vào bờ tránh trú bão. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang nỗ lực cứu các ngư dân gặp nạn.