Có nên nói cho người quen chuyện vợ anh ấy ngoại tình?

12/06/2025 - 08:00

PNO - Anh không phải là người chịu trách nhiệm cứu vãn cuộc hôn nhân của người khác nhưng im lặng cũng là sự tiếp tay cho sai lầm.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi sống trong khu tập thể với gia đình người anh thân thiết. Vợ chồng anh có với nhau 3 người con. Họ yêu nhau từ thời sinh viên, nay đều là viên chức nhà nước.

Từ ngày bé út nhà anh chị được vài tuổi, chị bắt đầu đi tập nhảy aerobic, rồi hay livestream, không ngại khoe cơ thể. Và cũng từ đó, tôi biết được chị ngoại tình với một người con trai rất trẻ, đáng tuổi con chị.

Nhiều lần tôi thấy họ lén lút qua lại ngay trong khu tập thể. Chị ấy suốt ngày quan tâm đến việc nhảy nhót, không chăm lo con cái nhưng lại tỏ ra rất bình thường với chồng.

Tôi có nên nói với người anh của mình? Nói ra, tôi sợ gia đình họ tan vỡ nên xin ý kiến của chị Hạnh Dung và mọi người. Xin cảm ơn.

Phan

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Phan thân mến,

Trong nhiều năm làm tư vấn, Hạnh Dung gặp không ít trường hợp như anh đang gặp. Rất nhiều người không biết nên xử sự thế nào khi thấy chồng hay vợ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp... ngoại tình.

Hầu như ai cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Nói hay không nói cho người ta biết sự thật? Ai cũng hiểu đó là một sự thật gây sốc, gây đau khổ và có thể gây đổ vỡ không thể cứu vãn. Cho nên, tâm sự nặng nề, nhạy cảm và đầy giằng xé của anh là chuyện bình thường. Tất nhiên, trước một vấn đề nghiêm trọng như thế, Hạnh Dung mong anh thật bình tĩnh và cân nhắc kỹ cách xử sự.

Đầu tiên, anh phải thật chắc chắn về việc này. Khẳng định vợ người khác ngoại tình là một lời buộc tội hết sức nặng nề. Anh tận mắt chứng kiến hành vi rõ ràng đến mức không thể chối cãi hay đó chỉ là những dấu hiệu, những lần bắt gặp có vẻ mờ ám?

Nếu chưa có gì chắc chắn, hãy khoan kết luận. Nếu anh chỉ thấy những lần họ gặp gỡ, tiếp xúc có vẻ thân mật thì nên kiềm chế việc suy đoán. Nhưng nếu anh thật sự chứng kiến hành vi rõ ràng, đủ cơ sở để kết luận việc ngoại tình thì việc có nói ra hay không tùy vào quyết định và sự cân nhắc của anh.

Anh cũng hãy suy nghĩ một cách rõ ràng, minh bạch: Vì sao anh cảm thấy muốn nói ra điều này? Vì lo lắng cho hạnh phúc của người quen đang đứng trước nguy cơ tan vỡ? Vì tức giận khi thấy người quen bị lừa dối? Vì không chấp nhận được sự giả dối của người phụ nữ kia?

Khi xác định được vì sao cần phải nói ra sự thật, anh sẽ chọn được cách nên làm. Nếu xuất phát điểm là vì thương người anh kia và lo cho gia đình anh ấy, anh cần chọn cách giúp họ biết được sự thật mà không làm tổn thương họ thêm.

Việc anh vội vàng nói hết sự thật có thể gây cú sốc lớn mà chính anh sẽ là người bật ngòi một vụ nổ kinh hoàng. Vì vậy, anh nên chọn bước đi gián tiếp đầu tiên: thử trò chuyện với người chị ấy một cách tế nhị và riêng tư. Anh có thể xa gần cảnh báo cho chị ấy biết rằng đã có những lời xì xào, bàn tán; rằng có người còn khẳng định đã thấy những điều không hay; rằng anh lo chuyện đó sớm muộn sẽ đến tai chồng chị và mong chị cẩn trọng...

Nếu sau một thời gian, chị ấy không thay đổi, tiếp tục lừa dối chồng, anh mới cần phải nói chuyện với người anh kia nhưng theo cách từ tốn, khách quan, theo nghĩa thông báo những nghi vấn và mong anh ấy bình tĩnh xác minh mọi việc cho rõ ràng...

Anh không phải là người chịu trách nhiệm cứu vãn cuộc hôn nhân của người khác, nhưng im lặng cũng là sự tiếp tay cho sai lầm.

Hãy tìm cách để hành động của anh có thể giúp vợ chồng họ tỉnh táo nhìn nhận lại bản thân mình, tỉnh táo xử trí mọi việc chứ không phản ứng bột phát theo cảm xúc nóng giận, uất ức, hận thù bị châm ngòi. Vậy nên chọn nói sao cho tử tế và đúng thời điểm mới là cách tốt nhất để giúp người.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI