Chuyện 40 chiếc ván trượt

05/03/2022 - 15:39

PNO - 6 nghệ sĩ người Pháp và 4 nghệ sĩ Việt Nam cùng kết hợp với nhau tại một triển lãm nghệ thuật, giới thiệu 40 tác phẩm đồ họa trên ván trượt.

Triển lãm Spraying Board Vietnam do Viện Pháp tại Việt Nam và Hội Superposition tại Lyon, Pháp hợp tác tổ chức đã diễn ra. Sự kiện giới thiệu 4 nghệ sĩ Việt Nam và 6 nghệ sĩ Pháp với 40 chiếc ván trượt được “hô biến” thành các tác phẩm nghệ thuật mang thông điệp riêng. Đây là lần đầu tiên một triển lãm thể hiện sự giao thoa giữa trượt ván và nghệ thuật đường phố được tổ chức ở Việt Nam.

Chia sẻ với Báo Phụ Nữ TPHCM, bà Frédérique Horn - Giám đốc Viện Pháp tại TPHCM cho biết theo dự kiến ban đầu, sự kiện được tổ chức trong năm 2021 nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên đến nay, hoạt động mới chính thức diễn ra.

“Sự kiện đầu tiên chúng tôi thực hiện vào đầu năm 2021 nhưng sau đó, vì tác động của dịch bệnh, các hoạt động tiếp theo phải thay đổi về quy mô và dời một phần sang năm 2022 mới có thể tiếp tục. Chúng tôi luôn muốn tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến nghệ thuật đường phố và văn hóa đô thị nhưng lớn hơn, chúng tôi muốn hướng sự quan tâm của mọi người đến phát triển bền vững. Chúng tôi hy vọng từ sự kiện, mọi người cùng nhìn lại và suy nghĩ về cách để chúng ta chung sống với nhau tốt hơn”, bà Frédérique Horn nói.

Về tác phẩm ấn tượng tại sự kiện, bà Frédérique Horn cho biết rất khó để chọn ra một cái tên mà bà ấn tượng nhất. Tuy nhiên, có một điểm khiến bà tâm đắc và hài lòng là khi đặt những tác phẩm nghệ thuật riêng biệt do nghệ sĩ Pháp và Việt Nam cạnh nhau, người xem thấy được sự hài hòa, giao thoa, hoàn toàn không cách biệt về văn hóa hay ngôn ngữ thể hiện.

Sự kiện giới thiệu 10 gương mặt nghệ sĩ gồm Bouda – nghệ sĩ vẽ tranh tường và tranh minh họa tại Paris; nghệ sỹ Bambi Bakbi lưu trú sáng tác tại phòng tranh Superposition, Lyon; nghệ sĩ Don Mateo lớn lên tại Pháp và nổi tiếng với nhiều bức tranh tường đặc sắc; Le Monstr là nghệ sĩ người Pháp gốc Canada; Babs - nghệ sĩ người Pháp, sinh năm 1975 dành nhiều sự quan tấm đến truyện tranh và graffiti; nghệ sĩ Dodo Ose lớn lên ở miền Nam nước Pháp; Amm BanhMi – nữ nghệ sĩ lớn lên ở TPHCM; nghệ sĩ VUIQÁ - Đinh Nhật Khang hiện đang thực hành nghệ thuật thị giác và là họa sĩ minh họa độc lập tại TPHCM; Cresk – Nguyễn Tấn Lực là đồng sáng lập của nhóm nghệ sĩ Graffiti Wallovers; Daes –  Lưu Đoàn Duy Linh giành giải Nhất trong cuộc thi Vietnam Urban Arts - JAM, do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

1
Những tác phẩm do nghệ sĩ Bouda (sinh năm 1994) thực hiện với nét vẽ hoạt hình trông vui mắt, dí dỏm. Bouda đam mê nghệ thuật thị giác và truyện tranh ngay từ khi còn nhỏ. Tranh của cô được lấy cảm hứng từ nguồn năng lượng dồi dào tại những thành phố lớn và những con người ở đó
1
Nghệ sĩ Bouda và bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM đang trao đổi về các tác phẩm do Bouda thực hiện 
1
Nghệ sĩ Bouda từ Pháp về Việt Nam tham gia sự kiện do Viện Pháp tổ chức. Trước khi có mặt tại triển lãm, Bouda dành thời gian thực hiện một tác phẩm ngoài trời tại chung cư cũ ở TPHCM
1
Nữ nghệ sĩ BanhMi lần đầu tham gia một sự kiện lớn về nghệ thuật đường phố. BanhMi cho biết các tác phẩm của cô đều được thực hiện theo nguồn cảm hứng đến tự các sự việc xung quanh và một phần lớn trong số đó bị tác động bởi các cuốn truyện tranh mà cô đã đọc được thời thơ ấu cho đến nay. Cô thích vẽ các nhân vật nữ và kể câu chuyện về đời sống, tâm tư của họ
1
Tác phẩm của nghệ sĩ Daes –  Lưu Đoàn Duy Linh. Năm 2021, Daes giành giải Nhất trong cuộc thi Vietnam Urban Arts - JAM, do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức. Nhờ chiến thắng này, Daes đã có cơ hội thực hiện một bức tranh tường khổ lớn ở phường Đa Kao, TPHCM. Vào tháng 6/2022, Daes sẽ tham gia chuyến lưu trú sáng tác nghệ thuật ở Lyon, với Hiệp hội Superposition
1
Nhiều người xem hứng thú với tác phẩm của nghệ sĩ người Việt với biệt danh khá hài hước - VUIQÁ. Nam nghệ sĩ là một trong những tài năng nổi bật trong giới nghệ thuật đường phố tại TPHCM, cụ thể hơn ở thể loại graffiti. Anh đến với nghệ thuật đường phố từ năm 2017 nhưng nhanh chóng được chú ý nhờ cách sử dụng màu sắc và hình ảnh ấn tượng
1
Ngoài 50 tuổi, sự xuất hiện của nghệ sĩ Babs khá đặc biệt vì nếu không nhắc đến tuổi tác, gần như tác phẩm do nam nghệ sĩ thực hiện khá hài hòa, có sự tương đồng với 9 nghệ sĩ còn lại. Babs lớn lên ở miền Nam nước Pháp. Ông tự học vẽ và hiện là gương mặt điển hình cho phong cách “wildstyle” của Pháp - phong cách vẽ graffiti bằng các chữ cái được cách điệu, đan xen và đa chiều 
1
Khi nhìn cận cảnh tác phẩm có thể thấy sự tỉ mỉ trong quá trình thực hiện của Babs. Ông phủ rất nhiều lớp màu lên nhau để tạo được độ loang và chiều sâu, thu hút ánh nhìn của người xem

Tin, ảnh: Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI