Chưa phát hiện thư tuyệt mệnh của đối tượng bắn chết Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

19/08/2016 - 06:25

PNO - Một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Yên Bái sáng 18/8, ngay trước giờ dự kiến khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, làm Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh thiệt mạng.

Chua phat hien thu tuyet menh cua doi tuong ban chet Bi thu va Chu tich HDND tinh Yen Bai
Bà Phạm Thị Thanh Trà, chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ việc - Ảnh: Thân Hoàng TTO

Một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Yên Bái sáng 18/8, ngay trước giờ dự kiến khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, làm Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh thiệt mạng; nghi phạm tự sát ngay sau khi gây án bằng chính khẩu súng dùng gây án và cũng đã tử vong.

Chiều 18/8, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo về vụ việc trên, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Phạm Thị Thanh Trà. “Đây là vụ việc chưa từng có ở đất nước chúng ta. Tỉnh đã chủ động hoãn kỳ họp thứ hai HĐND”, bà Trà nói.

Bà Trà cho biết, theo kế hoạch, 8 giờ sáng 18/8, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 2. Khoảng 7 giờ, đối tượng Đỗ Cường Minh (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái) đến phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) dùng súng quân dụng K59 bắn ông Cường rồi di chuyển sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái) cách phòng ông Cường hơn 100m, bắn ông Tuấn, sau đó dùng súng tự sát tại phòng làm việc của ông Tuấn. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng an ninh đã phong tỏa các địa bàn trọng yếu như Tỉnh ủy, trụ sở UBND tỉnh để đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ công tác điều tra.

Cùng dự họp báo, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái thông tin: “Khẩu súng gây án là súng quân dụng K59, được trang bị cho chính đối tượng Minh; súng được cấp theo đúng quy định của pháp luật”. Thiếu tướng Chiêu cho biết, qua khám xét nơi ở, nơi làm việc, lực lượng điều tra chưa phát hiện thư tuyệt mệnh, hay các thông tin mà đối tượng Minh để lại. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng an ninh thu ở mỗi phòng gây án bốn viên đạn. Khi công an đến hiện trường, khẩu súng đã hết đạn và không có bộ phận giảm thanh. “Đối tượng Minh đã tử vong lúc 15 giờ 26 phút. Đối tượng gây án đã tử vong nên không khởi tố vụ án theo quy định”, thiếu tướng Chiêu nói.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, nghi phạm Đỗ Cường Minh là người hiền lành, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. “Tôi nghĩ rằng do một diễn biến tâm lý không làm chủ được, có dấu hiệu cực đoan nên ông Minh đã hành động như vậy. Còn về tư cách, trước khi xảy ra vụ này, ông Minh là một cán bộ tốt”, bà Trà nhận xét. Khi được hỏi liệu vụ việc có liên quan đến chủ trương sát nhập Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái, bà Trà cho biết, đúng là tỉnh đang thực hiện việc sát nhập hai chi cục này thành một, nhưng chỉ mới thống nhất về chủ trương và chưa bàn về công tác nhân sự. Bà Trà khẳng định nguyên nhân vụ việc không liên quan đến công tác cán bộ.

Theo bà Trà, cuộc họp HĐND dự kiến khai mạc sáng 18/8 cũng không có nội dung liên quan đến công việc của ông Đỗ Cường Minh đang theo dõi và ông Minh không được mời đến dự họp. Sáng cùng ngày, ông Minh đến liên hệ qua văn phòng xin gặp Bí thư Phạm Duy Cường tại phòng riêng, sau đó gây án.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Yên Bái trực tiếp nắm tình hình, làm việc với lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo giải quyết vụ việc. Thủ tướng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thăm hai nạn nhân, yêu cầu các y bác sĩ nỗ lực ở mức cao nhất để cứu chữa các nạn nhân, kể cả đối tượng gây án.

Làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, đây là mất mát to lớn và là sự cố đặc biệt nghiêm trọng từ trước đến nay trên địa bàn Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung. Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái trong xử lý vụ việc, nhất là đã kịp thời phối hợp với các bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương tổ chức cứu chữa, cấp cứu cho hai cán bộ bị nạn.

Thủ tướng giao Bộ Công an triển khai lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, kết luận vụ án một cách cụ thể, đúng pháp luật báo cáo cơ quan chức năng và công bố để người dân được biết. Thủ tướng yêu cầu, tỉnh cần tập trung hỗ trợ, chăm sóc và đảm bảo an toàn cả về tính mạng, sức khỏe cho thân nhân, gia đình những người bị nạn và cả thân nhân đối tượng gây án; làm tốt công tác thông tin truyền thông, để đảm bảo ổn định dư luận xã hội xung quanh vụ việc.Thủ tướng đặc biệt lưu ý Yên Bái khẩn trương triển khai tốt các phương án phòng chống cơn bão số 3 sắp đổ bộ lên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra về người và tài sản.

Cử người phụ trách hoạt động tỉnh ủy và HĐND

Sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo khẩn trương đưa các ông Cường, Tuấn và đối tượng Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đồng thời đề nghị Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) hỗ trợ kíp cấp cứu chuyên môn. Do vết thương quá nặng, ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn đều đã tử vong vào trưa cùng ngày; sau đó vài giờ, nghi phạm Đỗ Cường Minh cũng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Ban thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cử ông Dương Văn Thống, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Yên Bái phụ trách chung và chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ; phân công ông Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh.

*Ông Phạm Duy Cường sinh ngày 9/12/1958, quê xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư vật liệu xây dựng, từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Nhà máy xi măng Yên Bái; Bí thư Huyện ủy Yên Bình; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái; Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (khóa XVII); Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.

Chua phat hien thu tuyet menh cua doi tuong ban chet Bi thu va Chu tich HDND tinh Yen Bai

* Ông Ngô Ngọc Tuấn sinh ngày 18/8/1964, quê xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là cử nhân kinh tế nông nghiệp và cử nhân luật, là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bí thư Huyện ủy Văn Chấn; Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu; Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII diễn ra ngày 30/6 vừa qua, ông được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

Chua phat hien thu tuyet menh cua doi tuong ban chet Bi thu va Chu tich HDND tinh Yen Bai

* Nghi phạm Đỗ Cường Minh sinh năm 1963, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái từ tháng 4/2014 từ vị trí Phó chi cục trưởng.

Chua phat hien thu tuyet menh cua doi tuong ban chet Bi thu va Chu tich HDND tinh Yen Bai

Hồ Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI