Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân hối lộ cho 2 đời giám đốc Điện lực Bình Thuận

18/05/2025 - 11:20

PNO - Viện KSND tối cao cáo buộc Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân đã hối lộ nhiều tỉ đồng cho 2 đời giám đốc Điện lực Bình Thuận nhằm thao túng gói thầu.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Huỳnh Tuấn Ân, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

4 người bị cáo buộc nhận hối lộ gồm: ông Nguyễn Thành Ngôn - giám đốc Điện lực Bình Thuận (EVN Bình Thuận); Trần Ngọc Linh - nguyên giám đốc; Trương Tấn Đạt - phó giám đốc, và Lê Quang Nghĩa - trưởng phòng thuộc Điện lực Bình Thuận.

Ngoài ra, còn có 21 người khác bị truy tố, trong đó có các ông Trần Thiện Chương và Nguyễn Trung Quân, cùng là phó tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân.

Bị can Huỳnh Tuấn Ân, chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân - Ảnh: Bộ Công an
Bị can Huỳnh Tuấn Ân, chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân - Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo trạng, cuối năm 2016 ông Ân chủ động gặp, đề nghị giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận Trần Ngọc Linh tạo điều kiện cho Công ty CP thiết bị điện Tuấn Ân trúng các gói thầu cung cấp thiết bị. Ông Ân hứa hẹn sẽ chi tiền ngoài hợp đồng 5-6% cho EVN Bình Thuận, đồng thời cho ông Linh góp vốn 500 triệu đồng vào tập đoàn để trở thành cổ đông chiến lược.

Từ đó "thỏa thuận ngầm" giữa "ông trùm" thiết bị điện với giám đốc EVN Bình Thuận được thiết lập để chủ tịch tập đoàn này thao túng các gói thầu cung cấp thiết bị điện.

Theo cáo buộc, trong giai đoạn làm giám đốc Điện lực Bình Thuận, ông Linh đã nhiều lần chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện, thực hiện các hành vi thông thầu để giúp Tập đoàn Tuấn Ân được trúng 23 gói thầu, trị giá đã quyết toán 90 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước 45 tỉ đồng.

Từ cuối năm 2021, ông Nguyễn Thành Ngôn được bổ nhiệm giám đốc Điện lực Bình Thuận. Lãnh đạo Tập đoàn Tuấn Ân tiếp tục đến gặp giám đốc EVN Bình Thuận đề nghị kế thừa "thỏa thuận ngầm" từ giai đoạn trước về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu. Kết quả, ông Ngôn đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng 2 gói thầu, tổng giá trị là 9,3 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước 4,5 tỉ đồng.

Các bị can (từ trái qua phải): Trần Ngọc Linh; Nguyễn Thành Ngôn; Trương Tấn Đạt; Lê Quang Nghĩa; Tạ Thúc Thông - Ảnh: Bộ Công an
Các bị can (từ trái qua phải): Trần Ngọc Linh; Nguyễn Thành Ngôn; Trương Tấn Đạt; Lê Quang Nghĩa; Tạ Thúc Thông - Ảnh: Bộ Công an

Sau khi trúng thầu, Tập đoàn Tuấn Ân chi tiền cho ông Linh, Ngôn và các cá nhân liên quan theo mức đã thỏa thuận. Trong đó, ông Trương Tấn Đạt là người nhận hối lộ nhiều nhất với 5 lần, tổng số tiền 4,1 tỉ đồng.

Người nhận hối lộ nhiều thứ hai là ông Trần Ngọc Linh, trong khoảng thời gian 6 năm ông được Tuấn Ân "lại quả" nhiều lần với tổng số tiền 2,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cáo buộc các ông Nguyễn Thành Ngôn nhận hối lộ tổng số tiền 1,3 tỉ đồng, Tạ Thúc Thông nhận 1,1 tỉ đồng, và Lê Quang Nghĩa nhận 560 triệu đồng.

Cơ quan tiến hành tố tụng còn cáo buộc để che giấu lợi nhuận thực tế, hợp thức cho việc nâng khống giá và rút tiền để chi ngoài hợp đồng, ông Ân lập và chỉ đạo các công ty trong Tập đoàn Tuấn Ân sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán; đồng thời mua 1.163 hóa đơn khống, gây thiệt hại về thuế hơn 156 tỉ đồng.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI