Chợ hoa ngày cuối năm mất giá, tiểu thương buồn lòng vì đào Tết vào xe ép rác

27/01/2017 - 16:04

PNO - Ngày cuối cùng của chợ hoa Tết, hàng ngàn gốc đào dù đã hạ giá rất thấp nhưng không bán được. Nhiều chủ hoa đau buồn nhìn công sức mình vào xe ép rác.

Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Đúng 12h ngày 27 tháng 1, tất cả các chợ hoa Tết ở TP.HCM phải hoàn tất dọn dẹp, trả lại mặt bằng cho TP đón chào năm mới.
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Tại chợ hoa Tét công viên 23 Tháng 9 diễn ra cảnh đại hạ giá hoa đào. Những cây cảnh đặc trưng của Tết từ 1.5 - 2 triệu đồng những ngày trước đó chỉ còn giá 200.000 đồng/cây nhưng vẫn khó bán vì người dân trả giá chỉ còn phân nửa.
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Nhiều chủ vườn thấy bị ép giá nên không thể bán vì công sức họ bỏ ra chăm bón nhiều năm.
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Một số chủ hoa bấm bụng bán giá quá rẻ vì muốn lấy lại một ít để bù vào chi phí vận chuyển, thuê chỗ. Cảnh buôn bán trong những giờ cuối cùng diễn ra tấp nập.
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Những người chở cây thuê tất bật chở hàng cho khách mua đào ngày 30 Tết. 
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Nhiều chủ vườn buồn nói: "Tết nay khổ rồi vì lỗ nặng, đem về thì tốn chi phí mà vức đi đau lắm nhưng không thể bán vì giá người ta trả rẻ quá, không xứng đáng công sức mình bỏ ra". 
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Những gốc đào trước đó được định giá bạc triệu phải đành vứt đi vì chi phí vận chuyển đắt đỏ.
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Lực lượng quản lý thị trường liên tục phát thông báo các tiểu thương phải trả lại mặt bằng để TP đón năm mới cũng cảm thấy xót xa trước cảnh hàng nghìn gốc đào phải bị bỏ lại.
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Những cảnh đào Tết ngổn ngang ở chợ hoa sau giờ kết thúc.
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Chủ bán hoa đào chia sẻ: "Buồn lắm, nhưng phải đập để nó rơi hết nụ, hoa và người khác không thể đem về".
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Một số người vào trong các gian hàng định lấy các gốc đào nhưng bị lực lượng trật tự giữ lại. “Đào người ta bán, hỏi chưa mà sao tự ý lấy vậy. Công sức người ta mà, không mua giúp người ta, sao lại lấy không?”, một nhân viên trật tự đô thị buồn chia sẻ về một số người có ý định cướp hoa.
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
Số đào bị vứt bỏ, công nhân vệ sinh TP phải đành lòng đưa vào xe ép rác.
Cho hoa ngay cuoi nam mat gia, tieu thuong buon long vi dao Tet vao xe ep rac
“Những gốc đào này ngày thường từ 1,5 triệu đến 20 triệu đồng, giờ đã hạ đến giá chót mà còn bị ép vậy, thà đập bỏ chứ bán vậy sao được. Tiền chở về sẽ nặng hơn nên đành đập bỏ vậy, Năm nay mất Tết rồi”, anh Hoàng, người buôn hoa đào chia sẻ.

Kiều Diễm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI