Ngày 8/8, Chính phủ Việt Nam đã chính thức công bố Chương trình hành động quốc gia (NAP) đầu tiên về phụ nữ, hòa bình và an ninh.
Theo Trưởng ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ TPHCM, Khối thi đua 18 là động lực cho phong trào thi đua yêu nước của thành phố.
Chiều 8/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt thông tin về tình hình công dân Việt Nam tại Myanmar, Bangladesh và Trung Đông.
Chiều 8/8, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt đã cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Campuchia xây dựng kênh đào Funan Techo.
Lãnh đạo các đảng, các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sáng 3/8/2024, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Hội nghị Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Tại buổi làm việc, phía TPHCM đã trao đổi, chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm với đoàn cán bộ cấp cao Lào trong các lĩnh vực quan trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra.
Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Thành uỷ Hà Nội được bầu làm Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.
Báo Phụ nữ TPHCM trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Đây là đề nghị của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại chương trình họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu.
Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, người đã hy sinh vì độc lập tự do dân tộc.
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 27/7, đoàn đại biểu đã dâng hương và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu để biến những tư tưởng, tình cảm của Tổng bí thư thông qua các nghị quyết trở thành hiện thực.
13g hôm nay (26/7), Lễ truy điệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).
Sáng nay, dòng người tiếp tục đổ về Nhà tang lễ Quốc gia và thôn Lại Đà để viếng Tổng bí thư, trước khi lễ truy điệu và an táng diễn ra.
Đoàn lãnh đạo nhiều nước, bạn bè quốc tế đã đến viếng, tiễn biệt và chia sẻ tình cảm, cảm xúc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Mỗi người dân chúng ta hẳn đều có nỗi đau buồn riêng và bày tỏ niềm đau về sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng những cách riêng.
5g sáng 25/7, người dân các thôn Đông Ngàn, Đông Trù, Tiên Hội, Trung Thôn, Hội Phụ đã có mặt ở trụ sở UBND xã Đông Hội để viếng Tổng bí thư.
Từ sáng sớm 25/7, người dân TPHCM và các tỉnh phía Nam đã xếp hàng dài trước hội trường Thống Nhất (quận 1, TPHCM) để viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lễ viếng Tổng bí thư bắt đầu từ 7 - 22g ngày 25/7 và từ 7 - 13g ngày 26/7; lễ truy điệu và an táng được tổ chức chiều 26/7.
Ban tổ chức Lễ Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng Tổng bí thư.
Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế... đã gửi các điện/thư chia buồn khi biết tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Do số lượng người dân đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất rất đông, UBND TPHCM đã quyết định kéo dài thời gian viếng đến 23g.