Hà Lan hợp tác cùng TPHCM phát triển kinh tế cảng biển và công nghệ cao

20/06/2025 - 12:04

PNO - Sáng 20/6, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị có buổi tiếp Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar.

Phó Bí thư thường trực Thành Ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị trao đổi cùng Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar
Phó bí thư Nguyễn Thanh Nghị trao đổi cùng Đại sứ Kees van Baar

Mở đầu cuộc gặp, Phó bí thư Nguyễn Thanh Nghị gửi lời cảm ơn ngài Đại sứ và đoàn ngoại giao đến làm việc tại TPHCM, cũng như tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ông nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác Hà Lan - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, nổi bật nhất là các lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững và chống biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực thương mại đầu tư, Hà Lan là đối tác lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu với giá trị 14 tỉ USD, riêng TPHCM là 2,4 tỉ USD. Các doanh nghiệp Hà Lan cũng đang đầu tư 5,4 tỉ USD vào TPHCM.

Trong mối quan hệ với từng địa phương, TPHCM đã có biên bản ghi nhớ năm 2023 với thành phố Rotterdam (Hà Lan) ở 3 lĩnh vực: biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro ngập lụt và phát triển cảng biển.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn ngài Đại sứ đã có những đóng góp to lớn vào mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa TPHCM với Hà Lan nói riêng.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar
Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar

Đáp lại, ngài Đại sứ Kees van Baar cảm ơn sự đón tiếp từ phía lãnh đạo TP. Ông đánh giá TPHCM là một địa phương năng động và có mối quan hệ sâu sắc với Hà Lan, quy tụ đông đảo người dân Hà Lan sinh sống và làm việc.

Theo ông, con số thương mại 5,4 tỉ USD đầu tư chỉ là bước khởi đầu. Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất trong khối Liên minh châu Âu (EU) và cũng là điểm xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Mối quan hệ giao thương giữa hai nước cũng phát triển trên lĩnh vực hậu cần, hàng hải, đóng tàu. Khi TPHCM mở rộng diện tích, điều này sẽ tạo tiền đề cho phát triển cảng vận tải và logistics.

Về sản xuất công nghệ cao, nhiều công ty công nghệ cao của Hà Lan đã mở nhà máy tại các khu vực phía Bắc và đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng nhà máy tại khu Công nghệ cao TPHCM. Máy quang khắc vi mạch ASML của Hà Lan là một thiết bị quan trọng trong việc sản xuất vi mạch điện tử.

Ngài Đại sứ nói thêm, các doanh nghiệp Hà Lan luôn sẵn sàng chuyển giao công nghệ và kiến thức để phía Việt Nam tự quản lý công việc. Các doanh nghiệp Hà Lan lớn như bia Heineken, sữa Cô Gái Hà Lan (FrieslandCampina) góp phần tạo việc làm cho người dân.

Nhân dịp này, ông Kees van Baar cũng chia sẻ một số vấn đề mà phía Hà Lan quan tâm. Đầu tiên là về chính sách "một cửa, một cơ quan" để doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tìm hiểu cách đầu tư, phúc lợi lao động, đóng thuế...

Tiếp đến, Hà Lan bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc với TPHCM và TP Thủ Đức về quản lý rủi ro ngập lụt. Thành phố Rotterdam đã ký bản ghi nhớ (MoU) với TPHCM, trong đó bao gồm vấn đề phát triển cảng biển. Do đó vào tháng 11/2025, đoàn doanh nghiệp chuyên về logistics và cảng biển do Bộ trưởng Ngoại thương Hà Lan dẫn đầu dự kiến đến làm việc tại Việt Nam.

Ngài Đại sứ cũng đề nghị hai bên tăng cường phát triển mối quan hệ văn hóa nghệ thuật. Ông cho biết thích thăm bảo tàng nghệ thuật Việt Nam và quan tâm đến các nghệ sĩ Việt Nam từng học tập ở Hà Lan.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TPHCM
Đại sứ Kees van Baar chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TPHCM

Ông Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn ngài Đại sứ đã chia sẻ những vấn đề quan tâm. Ngày 1/7, TPHCM sẽ chính thức đi vào hoạt động hệ thống mới sau khi sát nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đó, khoản đầu tư của Hà Lan tại TPHCM sẽ càng cao hơn nữa.

Ông bày tỏ mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục tập trung vào sự phát triển hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, chống biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro ngập lụt, cùng các lĩnh vực mới như logistics, năng lượng sạch, cảng biển...

Đồng thời cho biết TPHCM luôn chào đón các doanh nghiệp Hà Lan đến làm việc, đầu tư về nguồn vốn và đào tạo nhân lực. Hai bên sẽ tăng cường hoạt động trao đổi văn hóa nghệ thuật và giao lưu nhân dân.

Quốc hội sắp tới cũng sẽ xem xét thông qua quy định về luồng xanh cho doanh nghiệp đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cũng nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. TPHCM đang cố gắng tối giản bộ máy hành chính và hoàn thiện các quy định để thu hút đầu tư.

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI