Cơ cấu bộ máy Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mới sau ngày 1/7

20/06/2025 - 11:40

PNO - Ngày 20/6, tại hội nghị lần thứ tư, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã thông tin về các quyết định của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về kết thúc hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và ban hành quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (mới) từ ngày 1/7.

Hội nghị lần thứ tư của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông qua quyết định kết thúc hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM từ ngày 30/6 do TPHCM sát nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương thành TPHCM (mới) và ban hành quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (mới) từ ngày 1/7
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông tin về quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mới do TPHCM sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương - Ảnh: Trang Nguyễn

Dự kiến cơ cấu tổ chức của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (mới) như sau:

Về lãnh đạo cơ quan: Ban Thường trực là cơ quan lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Cơ quan Ủy ban, bao gồm chủ tịch và các phó chủ tịch chuyên trách: các phó chủ tịch kiêm người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các phó chủ tịch phụ trách theo dõi, chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn, công tác tập hợp các giai cấp, tầng lớp xã hội. Trong đó, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM là thủ trưởng cơ quan. Các phó chủ tịch chuyên trách là phó thủ trưởng cơ quan.

Về các ban chuyên môn tham mưu, giúp việc, gồm 10 ban, như sau: Văn phòng; Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội (bao gồm nhiệm vụ công tác tuyên giáo); Ban Tổ chức, kiểm tra (bao gồm nhiệm vụ quản lý các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ); Ban Dân tộc và Tôn giáo (bao gồm nhiệm vụ đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài); Ban Công tác xã hội; Ban Công tác công đoàn; Ban Công tác nông dân; Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi; Ban Công tác phụ nữ; Ban Công tác cựu chiến binh.

Về lãnh đạo các ban chuyên môn tham mưu, giúp việc: Ban có dưới 10 người được bố trí trưởng ban và 1 phó trưởng ban; từ 10 người trở lên không quá 2 phó trưởng ban. Trước mắt giữ nguyên số lượng cấp phó các ban như hiện nay (gồm số lượng cấp phó các ban hiện có của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh trước khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất), tối đa sau 5 năm thực hiện số lượng cấp phó các ban theo đúng quy định.

Các đơn vị sự nghiệp, gồm: Cung Văn hóa Lao động thành phố, Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố, Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố, Nhà Thiếu nhi thành phố.

Về phương án nhân sự: Dự kiến nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (sau sắp xếp) có cơ cấu, số lượng như sau:

1/ Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM các địa phương (hiện có) 23 người.

2/ Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương (hiện có): 5 người.

3/ Người đứng đầu của các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (sau sắp xếp): 5 người.

4/ Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đồng thời là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 9 người.

Như vậy, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (sau sắp xếp) là 29 người.

Về cơ cấu Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (mới) gồm: chủ tịch, phó chủ tịch thường trực và các phó chủ tịch chuyên trách. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do 1 Phó bí thư Thành ủy kiêm nhiệm; Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cơ cấu tham gia Ban thường vụ Thành ủy.

Phó chủ tịch chuyên trách: Xem xét bố trí các đồng chí đang là chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách MTTQ Việt Nam của các tỉnh, thành phố hiện nay và các đồng chí trưởng các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, 1 phó chủ tịch đồng thời làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; 1 phó chủ tịch đồng thời làm Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; 1 phó chủ tịch đồng thời làm Chủ tịch Hội LHPN thành phố; 1 phó chủ tịch đồng thời làm Bí thư Thành đoàn; 1 phó chủ tịch đồng thời làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.

Số lượng Ban Thường trực và nhân sự cụ thể do cấp có thẩm quyền quyết định.

Trang Nguyễn

 
TIN MỚI