Ủng hộ mô hình "tổ hợp" hoặc "tập đoàn báo chí" ở TPHCM để bảo tồn các thương hiệu lớn

16/06/2025 - 19:46

PNO - Nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Trung ương và TPHCM kỳ vọng báo chí tiếp tục đổi mới, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

Chiều 16/6, nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - đã có cuộc gặp gỡ đại diện các cơ quan báo chí tại TPHCM.

Buổi gặp mặt không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh lực lượng báo chí, mà còn là cuộc trao đổi sâu sắc về vai trò, sứ mệnh và yêu cầu đổi mới báo chí trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi gặp gỡ - Ảnh: Thanh Tâm
Quang cảnh buổi gặp gỡ - Ảnh: Thanh Tâm

Báo chí đóng vai trò dẫn dắt trong bối cảnh mới

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam như một sự kiện chính trị, văn hóa lớn, mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới các cột mốc trọng đại. “Báo chí cách mạng phải tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, khơi dậy tinh thần yêu nước và khối đại đoàn kết dân tộc” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận những đóng góp nổi bật của báo chí TPHCM, nhất là trong các sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, hay truyền thông về liên kết vùng TPHCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu. Ông đề cao vai trò dẫn dắt của báo chí trong bối cảnh mới: “Cùng một sự kiện, mỗi tờ báo phải biết chọn góc nhìn riêng, phù hợp với tôn chỉ và độc giả của mình. Có những vấn đề cần sự phối hợp truyền thông giữa nhiều cơ quan báo chí để đạt hiệu quả lan tỏa cao nhất”.

Ông Nghĩa cũng khẳng định, báo chí cách mạng không thể đứng ngoài cuộc cách mạng chuyển đổi số. “Báo chí dứt khoát phải đổi mới mạnh mẽ, gắn chặt với công nghệ, khoa học và chuyển đổi số để bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại”- ông nói, đồng thời ủng hộ các đề xuất về thí điểm mô hình tổ hợp báo chí tại địa phương và giao các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới phải đổi mới mạnh mẽ, gắn với công nghệ và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới phải đổi mới mạnh mẽ, gắn với công nghệ và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Tăng Hữu Phong báo cáo tình hình báo chí TPHCM nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - báo cáo tình hình báo chí TPHCM nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - Ảnh: Thanh Tâm

Tại buổi gặp mặt, ông Tăng Hữu Phong – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM – cho biết, TPHCM đã thực hiện nghiêm túc Đề án sắp xếp báo chí đến năm 2025. Theo đó, số cơ quan báo chí thành phố giảm từ 27 còn 18 đơn vị hoạt động ổn định. Phần lớn các đơn vị đã chuyển sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, đảm bảo chi thường xuyên từ nguồn thu hợp pháp, đồng thời đẩy mạnh phát triển ấn phẩm điện tử, chuyển đổi số, quảng cáo và các dịch vụ truyền thông đi kèm.

Các cơ quan báo chí thành phố tiếp tục giữ vững tôn chỉ mục đích, hoạt động đúng pháp luật, kịp thời phản ánh các chủ trương, chính sách đến người dân và cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, việc chuyển cơ quan chủ quản về Thành ủy, UBND TPHCM đã góp phần nâng cao chất lượng nội dung, uy tín và khả năng phản biện của báo chí.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, báo chí luôn là niềm tự hào của thành phố, là lực lượng tiên phong trong nhiều giai đoạn lịch sử. Ông cho rằng báo giới hiện nay đang đứng trước những thuận lợi và thách thức lớn trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo ông, báo chí không chỉ là kênh thông tin, mà còn là lực lượng mang tính “quyền lực mềm” - hội tụ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần chiến đấu. “Chúng ta vừa lo lắng, vừa trông đợi vào đội ngũ làm báo có thể tự định vị mình, vạch ra con đường phát triển riêng, dẫn dắt dư luận, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và phục vụ nhân dân tốt hơn” - ông Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết báo chí là niềm tự hào của TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết báo chí là niềm tự hào của TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm

Nghiên cứu mô hình "tổ hợp" hoặc "tập đoàn báo chí" phù hợp với đặc thù TPHCM

Qua buổi gặp gỡ, lãnh đạo các cơ quan báo chí tại TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng chia sẻ các khó khăn trong giai đoạn sắp xếp, sáp nhập địa phương và bày tỏ mong muốn Trung ương tiếp tục có hướng dẫn cụ thể về mô hình tổ hợp báo chí trong tương lai.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí - cho biết, trong bối cảnh báo chí đang chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với sự phát triển công nghệ và yêu cầu thực tiễn, việc tìm kiếm mô hình hoạt động phù hợp là điều cần thiết. Đặc biệt, đối với một đô thị đặc biệt như TPHCM, nếu tiếp tục thực hiện quy hoạch báo chí theo hướng tinh gọn đến mức chỉ còn 1 báo, 1 đài sẽ không đáp ứng được nhu cầu thông tin đa dạng và tốc độ phát triển của thành phố.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: Thanh Tâm
Lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: Thanh Tâm

Theo ông Lưu Đình Phúc, mô hình “tổ hợp” hoặc “tập đoàn báo chí” đang được nghiên cứu và bước đầu nhận được sự đồng thuận từ nhiều cơ quan báo chí. Mô hình này hướng tới nguyên tắc tinh gọn nhưng không tràn lan, đảm bảo tính đặc thù, có thí điểm và tên gọi phù hợp. Mỗi cơ quan báo chí thành viên vẫn giữ được tôn chỉ, mục đích riêng, trong khi đơn vị hạt nhân sẽ đóng vai trò quản lý chung, định hướng phát triển.

Điểm nhấn của mô hình là vừa bảo tồn được các thương hiệu báo chí lớn, vừa tiến tới quản lý thống nhất dưới sự điều phối của Thành ủy. Đây được kỳ vọng sẽ là hướng đi bền vững, phù hợp với đặc điểm phát triển của TPHCM, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và năng lực cạnh tranh của báo chí trong thời kỳ mới.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong sự nghiệp phát triển đất nước. Ông gửi gắm kỳ vọng: “Báo chí không chỉ tiếp tục sứ mệnh vẻ vang 100 năm qua, mà phải viết tiếp trang sử mới bản lĩnh, đổi mới và kiêu hãnh trong hành trình 100 năm tới của dân tộc”.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI