Giảm người, tăng việc: Đại biểu đề nghị tăng lương cho cán bộ, công chức ở lại sau sắp xếp

17/06/2025 - 11:39

PNO - Đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của Quốc hội sáng 17/6.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) - ảnh: QH
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) - Ảnh: QH

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân chỉ ra, chỉ số GDP trong quý I/2025 của Việt Nam đạt kết quả cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Bà chia sẻ với khát vọng phát triển đất nước mạnh mẽ khi Chính phủ, Quốc hội đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025 và duy trì mức cao từ 2026 trở đi.

Điều này thể hiện quyết tâm để tạo cú hích phát triển kinh tế. Trên thế giới, chưa có quốc gia nào đặt mục tiêu cao như vậy trong thời điểm này.

Tuy nhiên, bối cảnh trong nước và quốc tế đang có nhiều biến động, thay đổi khí hậu đang làm ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất, xuất khẩu tuy tăng nhưng gặp không ít khó khăn trước chính sách thuế quan của Mỹ.

Việc sáp nhập, sắp xếp bộ máy gây áp lực lớn cho cán bộ công chức bởi khối lượng công việc lớn, nhiều người phải làm việc xa nhà. Việt Nam cũng đang đẩy mạnh công nghệ số trong các lĩnh vực để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh quốc gia. Song bên cạnh đó, một số bộ phận lao động bị ảnh hưởng, bởi sự thay thế của máy móc.

Theo đại biểu, dù nhiều chính sách được đưa ra để người lao động chuyển đổi công việc, tái hòa nhập nhưng có một bộ phận có thể không thích ứng được.

“Nếu không có giải pháp căn cơ, chúng ta sẽ phải đối diện với hậu quả xã hội ngắn hạn. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới - trong ngắn hạn - làm thất nghiệp kéo dài, mất niềm tin, thậm chí bất ổn xã hội” - bà nêu.

Khẳng định tinh giản biên chế là việc cần làm, song đại biểu đề nghị, để thực hiện thành công chính sách này, ngoài ngân sách chi giải quyết cán bộ công chức nghỉ việc, cần xem xét tăng lương cho cán bộ công chức ở lại. Bởi theo bà, quy mô cấp tỉnh và xã hiện lớn hơn nhiều, áp lực công việc sẽ tăng lên nhiều, nhiều người phải đi làm xa.

Bà nhấn mạnh: “Làm được như vậy, việc giảm biên chế mới có ý nghĩa”.

Bà cũng kiến nghị sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân vốn không còn phù hợp và đến niên hạn điều chỉnh, vì “người dân đã trông chờ quá lâu”. Đồng thời, phát triển hệ sinh thái dịch vụ xã hội thích ứng với công nghệ, tạo cơ hội nhóm dễ bị tổn thương không bị bỏ lại phía sau.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định (đoàn Hà Giang) - ảnh: QH
Đại biểu Hoàng Ngọc Định (đoàn Hà Giang) - Ảnh: QH

Đại biểu Hoàng Ngọc Định (đoàn Hà Giang) cũng bày tỏ đồng thuận, thống nhất với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính vừa được Quốc hội thông qua.

Là đại diện cử tri Hà Giang, ông vẫn còn một số trăn trở về việc không ít cán bộ công chức, bà con lo lắng, khoảng cách địa lý xa xôi ảnh hưởng tới hiệu quả công việc, sinh hoạt, tiếp cận dịch vụ công. Một bộ phận người dân còn ngại học hỏi, thay đổi cái mới. Do đó cần gỡ bỏ những rào cản này để tiến nhanh, tiến vững.

Ông đề xuất phải hoàn thiện công cụ quản lý Nhà nước đồng bộ, kịp thời. Việc sáp nhập 2 tỉnh có hệ thống thể chế, kế hoạch khác nhau có thể gây lúng túng trong điều hành. Chính phủ cần cập nhật hệ thống văn bản phù hợp, có hệ thống quy hoạch tổng thể đảm bảo tăng trưởng ổn định sau sáp nhập.

Ngoài ra, đại biểu Hoàng Ngọc Định kiến nghị phát triển hạ tầng giao thông mạnh mẽ hơn bởi tại vùng cao, giao thông còn chia cắt, đi lại gian nan.

“Bà con trăn trở, những xã xa xôi, nằm sâu trong núi đá được quan tâm hay không? Việc học hành, chữa bệnh được quan tâm không. Đường thông thì lòng dân mới thông, niềm tin mới bền chặt” - ông nói, đồng thời mong mỏi có thêm các công trình giao thông liên vùng, công trình dân sinh, y tế, xã hội.

Tinh gọn bộ máy, theo đại biểu, phải đi đôi với trách nhiệm công việc. Khối lượng công việc của cán bộ xã hiện nặng nề. Nhiệm vụ của xã hiện gánh trên 1.000 đầu công việc từ quản lý nhà nước, y tế, giáo dục, tôn giáo, giáo dục... Ông nhấn mạnh vai trò của cán bộ là người địa phương, dân tộc thiểu số, vì họ hiểu phong tục, tiếng nói của bà con, giúp chính sách đi vào cuộc sống.

“Cần rà soát chức năng nhiệm vụ cấp xã cho rõ, tăng cường đào tạo cán bộ địa phương, có phụ cấp, điều kiện làm việc để xã thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền với nhân dân” - ông đề xuất.

Minh Quang

 
TIN MỚI