Thủ tướng Phạm Minh Chính: TPHCM mới phải đưa ra tầm nhìn mới, đến năm 2045 lọt top 50 thế giới

18/06/2025 - 14:05

PNO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu “3 kiên” cho TPHCM mới. Đó là "kiên định" tầm nhìn và mục tiêu; "kiên trì" các giải pháp đột phá và huy động nguồn lực, làm mới động lực truyền thống và thúc đẩy động lực mới; "kiên quyết" điều hành, lãnh đạo, thắng không kiêu, bại không nản.

Tại buổi làm việc của Đoàn công tác Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm với 3 địa phương TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương ngày 18/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ông rất vui mừng khi chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tổng bí thư về sắp xếp địa lý hành chính, xây dựng chính quyền 2 cấp nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Tất cả cho thấy ý Đảng lòng dân thống nhất với nhau, đúng với tình hình của đất nước, được nhân dân ủng hộ.

Thủ tướng khẳng định: "Đây là thời khắc lịch sử, chúng ta phải có các quyết định lịch sử để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả".

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Trang Nguyễn.
Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Trang Nguyễn

Thủ tướng biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng với lãnh đạo 3 địa phương đã rất quyết liệt, quyết tâm chỉ đạo các nội dung bám sát tình hình cũng như chỉ đạo của Trung ương, Tổng bí thư liên quan đến nội dung sắp xếp chính quyền 2 cấp.

Song song đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cũng hoàn thành tốt. Tình hình an ninh trật tự, quốc phòng ổn định. Biểu dương các địa phương đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột…

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng: Gắn với tình hình mới, nhiệm vụ mới, các đồng chí cần có quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội nhanh chóng ổn định tình hình, vận hành thông suốt chính quyền 2 cấp “gần dân hơn, sát dân hơn, gắn bó mật thiết với nhân dân với tinh thần là chuyển đổi trạng thái chủ động, tích cực phục vụ nhân dân.

Thủ tướng cho rằng, thành phố mới phải đưa ra được tầm nhìn mới, phấn đấu đến năm 2030 là TPHCM mới lọt top 100 thành phố phát triển nhanh, hiện đại, bền vững trên thế giới và đến năm 2045 thuộc top 50.

Ông cũng khẳng định, để thực hiện điều này cũng sẽ khó nhưng TPHCM mới có điều kiện, cơ sở để nỗ lực, phấn đấu thực hiện. Ông cũng cho biết, từ các hội nghị quốc tế, bạn bè quốc tế đều rất ủng hộ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy lần này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng đề nghị 3 địa phương cần tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế số, chính quyền số, công dân số, xã hội số. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển. TPHCM mới cần tích cực tham gia xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ nhưng phải hội nhập quốc tế sâu rộng; tiên phong thực hiện phân cấp, phân quyền, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết. Quan tâm xây dựng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, y tế, nghiên cứu khám chữa bệnh, học tập không phụ thuộc vào địa giới hành chính, đáp ứng nhu cầu, khoảng cách di chuyển của người dân.

Liên quan đến công tác đầu tư hạ tầng, cần tập trung vào các hạ tầng chiến lược, mang nét đặc trưng. Tập trung quy hoạch giao thông, giải quyết ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh chống hàng gian, hàng giả, tập trung vào thực phẩm giả, thuốc giả, vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu “3 kiên”. Đó là "kiên định" tầm nhìn và mục tiêu; "kiên trì" các giải pháp đột phá và huy động nguồn lực, làm mới động lực truyền thống và thúc đẩy động lực mới; "kiên quyết" điều hành, lãnh đạo, thắng không kiêu, bại không nản. Thủ tướng tin rằng: “Với khí thế mới, động lực mới, nguồn lực mới, tôi tin tưởng TPHCM mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Trung ương giao phó”.

Trang Nguyễn

 
TIN MỚI