Tổng bí thư Tô Lâm làm việc với TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

18/06/2025 - 10:40

PNO - Đoàn công tác của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm làm việc với 3 địa phương TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

Sáng 18/6, Đoàn công tác của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Buổi làm việc quán triệt, định hướng các nội dung liên quan đến tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại 3 địa phương: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

Tổng Bí thư Tô Lâm
Tổng bí thư Tô Lâm làm việc với Thành ủy 3 địa phương: TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Trang Nguyễn

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó bí thư Thường trực TPHCM - cho biết: Với đặc thù, từng địa phương đã có cách làm hay trong việc tổ chức sắp xếp bộ máy với nhiều nội dung quan trọng, cấp bách. Ông đánh giá, bước đầu thực hiện sắp xếp, thực tế cũng có nhiều cán bộ lo lắng nhưng càng về sau, cán bộ đã có sự yên tâm và tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” đã tạo ra một phương thức mới, phát huy dân chủ, tăng cường niềm tin của nhân dân, cán bộ và nhân dân luôn đồng tình với của trương của nhà nước, tạo sự cộng sinh trên từng lĩnh vực.

Kết quả việc sắp xếp, trong đó có xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tại 3 địa phương, gồm một số nội dung quan trọng như: Kết thúc hoạt động các đảng đoàn, thành lập mới 2 đảng bộ trực thuộc thành ủy, tỉnh ủy, sắp xếp và thành lập các sở, ngành, ban hành các đề án sắp xếp đồng bộ thực hiện sắp xếp cấp tỉnh, xã, hoàn thiện các phương án sắp xếp bộ máy, định hướng bố trí các chức danh quản lý cũng như rà soát nhân sự tại cấp xã tại 168 Đảng bộ xã, phường mới.

Bên cạnh đó, thực hiện thống kê tài sản tránh thất thoát, số hóa hồ sơ… để chuẩn bị đi vào hoạt động từ 1/7. Làm tốt công tác tư tưởng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp.

Ông Nguyễn Thanh Nghị thông tin: "Đến nay, việc sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo đúng tiến độ".

Đoàn công tác của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương.
Đoàn công tác của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương - Ảnh: Trang Nguyễn

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, điểm sáng tăng trưởng GRDP ước 6 tháng đầu năm ước đạt trên 8%, tổng thu ngân sách nhà nước gần 322.000 tỉ đồng, tổng thu du lịch đạt gần 118.000 tỉ đồng. Thành phố thu hút FDI đạt khoảng 2,986 tỉ đồng… Các dự án đã và đang được triển khai đã thực hiện tháo gỡ 63 dự án, khơi thông 86.861 tỉ đồng. TPHCM cũng chuẩn bị đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, kết nối vùng như: Dự án Vành đai 4, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, mở rộng tuyến nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây…

Ông Phạm Viết Thanh - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có lợi thế phát triển kinh tế biển, cảng… Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai chính quyền 2 cấp là công việc liên quan trực tiếp đến con người, đã làm tốt công tác quán triệt, nắm bắt tư tưởng, ổn định và nâng cao tinh thần của đội ngũ, giải quyết chính sách cho các đội ngũ tinh giản trong đợt này. Như vậy, thực hiện sắp xếp, Bà Rịa - Vũng Tàu sắp xếp từ 77 xã phường, giảm còn 34 xã phường và đặc khu. Ông cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm phát triển các Đề án phát triển kinh tế đặc thù Côn Đảo, khu thương mại tự do, tạo lợi thế tích hợp và phát triển vùng.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi thông tin: Bình Dương đã tổ chức thực hiện tốt nhất các định hướng của Tổng bí thư, Thủ tướng. Các chỉ số Bình Dương cơ bản đều vượt, vượt cao. Tốc độ phát triển khoảng 8,7%. Kim ngạch xuất khẩu gần 18,5 tỉ USD (ước tính 6 tháng đạt gần bằng kết quả của cả năm 2024). Thu hút đầu tư, thu ngân sách đạt trên 60%.

Ông kiến nghị, cần có cơ chế chỉ đạo để có thời gian chuyển tiếp để xử lý các dự án còn đang dở dang, gián đoạn. Các bộ, ngành cần hướng dẫn cụ thể hơn một số nội dung liên quan đến việc phân cấp, phân quyền, nhất là liên quan đến thủ tục hành chính.

Trang Nguyễn

 
TIN MỚI