Tổng bí thư Tô Lâm: TPHCM mới cần mô hình quản trị tầm siêu đô thị quốc tế

18/06/2025 - 15:40

PNO - Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định: Việc sáp nhập 3 địa phương sẽ đánh dấu bước ngoặt lịch sử, để TPHCM mới sẽ trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Đánh dấu bước ngoặt lịch sử

Ngày 18/6, Đoàn công tác của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương.

Đoàn công tác của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương - Ảnh Trang Nguyễn.
Đoàn công tác của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương - Ảnh: Trang Nguyễn

Kết luận buổi làm việc, Tổng bí thư khẳng định: TPHCM mới được sáp nhập từ 3 địa phương là TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu - là thành phố có kinh tế, văn hóa, trung tâm tài chính lớm nhất của cả nước. Thành phố mới sẽ kế thừa các yếu tố, thành tích tích cực của các địa phương.

Tiêu biểu như tỉnh Bình Dương từ một tỉnh là nông nghiệp truyền thống vươn lên trở thành một tỉnh công nghiệp đô thị hàng đầu cả nước với GRDP bình quân đầu người chạm ngưỡng 200 triệu đồng, đô thị hóa đạt 87%. Bình Dương sẽ là nơi đặc biệt hấp hẫn đối với nhà đầu tư quốc tế, với những mô hình phát triển hiện đại như khu công nghiệp đô thị, dịch vụ tích hợp, chuỗi liên kết vùng…

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia với tiềm năng lớn từ cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đang được đầu tư mở rộng, hiện đại hóa, trở thành cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước. Hay như Côn Đảo được nghiên cứu thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để trở thành trung tâm du lịch sinh thái, di sản tầm vóc quốc tế.

TPHCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình chiến lược để giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế quốc gia và vươn tầm khu vực, nổi bật là đề án Trung tâm tài chính quốc tế. Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TPHCM đang phát triển mạnh mẽ.

Tổng bí thư khẳng định, việc sáp nhập 3 địa phương sẽ đánh dấu bước ngoặt lịch sử, để TPHCM mới sẽ trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, trở thành đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động. Đây còn là trung tâm tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, bền vững về môi trường, du lịch biển quy mô khu vực…

Khẩn trương hoàn thiện một mô hình quản trị mới

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Khẩn trương hoàn thiện một mô hình quản trị mới
Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu 3 địa phương sau sáp nhập khẩn trương hoàn thiện một mô hình quản trị mới - Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư đề nghị TPHCM mới chủ động đặt ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2035 và năm 2045. Ưu tiên là hoàn thiện một mô hình quản trị mới, mạnh hơn cấp tỉnh, linh hoạt hơn cấp vùng, đủ sức điều hành 1 siêu đô thị trong kỷ nguyên hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

TPHCM mới cần thiết lập hệ thống quản trị thông minh, hiện đại, đồng bộ toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực quản lý nhà nước, điều hành kinh tế - xã hội, quản lý hạ tầng, dịch vụ công, nâng cao năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp toàn vùng. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó, trọng tâm là xây dựng nền kinh tế sáng tạo, thương hiệu, tri thức và vươn lên những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Tổng bí thư yêu cầu khẩn trương tái kiến trúc không gian phát triển vùng theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối, vượt xa giới hạn cũ của mô hình đô thị truyền thống. Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân mạnh không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể.

Bên cạnh đó, thành phố cần kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và chất lượng sống. Không chỉ là trung tâm kinh tế, thành phố phải trở thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.

Tổng bí thư nói thêm: Đại hội XII Đảng bộ TPHCM sắp tới không chỉ là thời điểm tổng kết 1 nhiệm kỳ mà cần trở thành bước ngoặt kiến tạo tương lai, nơi toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố cùng nhìn về năm 2035 - 2045 với một tầm nhìn mới, tư duy mới và cam kết hành động mạnh mẽ.

Tổng bí thư kỳ vọng, Đảng bộ TPHCM mới sẽ là trung tâm của đoàn kết, truyền cảm hứng phụng sự và dấn thân kiến tạo, đủ năng lực dẫn dắt một thành phố không chỉ đi đầu trong nước mà còn bứt phá trên bản đồ đô thị toàn cầu.

Trang Nguyễn

 
TIN MỚI