Chỉ đạo khẩn cấp làm rõ vụ 4 phóng viên bị đánh thương tích

18/09/2014 - 10:23

PNO - PNO - Sáng 18/9, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn cấp làm rõ việc 4 phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp.

Chi dao khan cap lam ro vu 4 phong vien bi danh thuong tich

Đối tượng Tuyển (áo xanh) chặn đánh phóng viên

Sáng 18/9, tin từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký gửi văn bản hỏa tốc đến Công an tỉnh Quảng Ngãi, Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Ngãi và UBND huyện Tư Nghĩa.

Công văn mang nội dung chỉ đạo, giao các cơ quan trên trách nhiệm phối hợp, khẩn trương điều tra, xác định mức độ vi phạm của các đối tượng hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa; đồng thời báo cáo kết quả điều tra và xử lý cho UBND tỉnh.

Sáng 16/9, phóng viên các báo Dân Việt (báo NTNN), Tuổi Trẻ, TTXVN - thường trú tại Quảng Ngãi và báo Quảng Ngãi, đã bị đối tượng Bạch Ngọc Tuyển, trú ở địa phương và đồng bọn tấn công, gây thương tích. Riêng phóng viên Ngọc Viên, báo Quảng Ngãi phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Các phóng viên bị hành hung trong quá trình tác nghiệp, kiểm tra và xác minh nội dung phản ánh của người dân thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa về việc người của Công ty Xây dựng Thành Đạt (trụ sở tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) đứng ra thu tiền phí trái phép đối với các phương tiện đến lấy cát tại bãi cát trong thôn này.

Minh Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI