Chế “chuyện vui” câu like bán hàng, hàng chưa kịp bán đã bị phạt 5 triệu đồng

08/06/2021 - 22:02

PNO - Cóp nhặt câu “chuyện vui” trên mạng rồi lồng ghép thông tin bán hàng vào đăng lên Facebook nhằm mục đích câu like, nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị xử phạt 5 triệu đồng.

Ngày 8/6, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Đ.D.Th. (31 tuổi, trú xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) 5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Th. thừa nhận cóp nhặt chuyện trên mạng về chỉnh sửa nhằm mục đích câu like bán hàng
Th. thừa nhận cóp nhặt chuyện trên mạng về chỉnh sửa nhằm mục đích câu like bán hàng

Tối 1 ngày trước, Th. đăng lên Facebook cá nhân câu chuyện “Vào cỡ 8g qua trên địa bàn Phúc Đồng. Công an đang đi tuần tra thì phát hiện 2 cô gái có biểu hiện lạ. Đi lòng vòng rất nhiều lần tại khu vực ngã 3 Phúc Đồng, nên các cán bộ đã yêu cầu kiểm tra hành chính nhưng cả 2 cô gái đều ăn mặc hở hang...

Qua đấu tranh khai thác, bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp, nhiều phút đấu trí nảy lửa, với lí trí thuyết phục, mềm dẻo, đã khiến cả 2 cô gái khai nhận đang đi tìm anh em thương quý để mua  xe điện về cho em gái mới đậu vào lớp 10.

Đi nhiều vòng mà đã tối mịt vẫn chưa tìm được nhà. Qua lời khai công an đã cho 2 cô gái số điện thoại 0972…. Các cô rất vui và cảm kích. Anh chị em cần mua xe máy điện xe đạp điện. thay bình xe điện liên hệ em nha… 0972…. ”.

Bị triệu tập lên làm việc, Th. cho biết khi đọc được câu chuyện tương tự trên mạng đã copy về rồi chỉnh sửa thêm ít nội dung đăng lên Facebook nhằm tăng tương tác trang cá nhân để quảng cáo bán hàng.

Trước đó, ngày 7/6, một người phụ nữ 31 tuổi ở xã Hương Xuân (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cũng đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh xử phạt 5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Tối 6/6, người phụ nữ này sử dụng Facebook cá nhân đăng thông tin lên một nhóm với nội dung: “18 người ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà xét nghiệm dương tính lần một...". Sau 30 phút, khi được chồng và bạn bè nhắn tin, gọi điện báo nội dung chia sẻ lên Facebook là không đúng sự thật, người phụ nữ này đã gỡ thông tin trên.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI