'Chạy án' cho con, vợ chồng cùng… lãnh án nặng

29/08/2014 - 15:33

PNO - PNO - Do con trai bị bắt, hai vợ chồng Hồng kiếm người "chạy án" cho con nhưng bị gã xe ôm lừa đảo. Con không được tha mà cả hai vợ chồng cùng lãnh án về tội "đưa hối lộ"

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 29/8, TAND TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1975, ngụ tại Q. Bình Thạnh) 10 năm tù về tội "đưa hối lộ" cộng 2 năm án cũ, tổng hợp Hồng lãnh 12 năm tù; Lê Đăng Khoa (SN 1972, chồng Hồng) 6 năm tù về cùng tội danh.

HĐXX cũng tuyên hai bị cáo can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là Lê Tấn Tài (SN 1965, ngụ tại Q. Bình Thạnh) 6 năm tù, Thạch Sông (SN 1970, ngụ tại Q Bình Thạnh) 2 năm tù; tuyên Nguyễn Văn Sơn (SN 1978, ngụ tại Q Phú Nhuận) 6 năm tù về tội "môi giới hối lộ".

Theo cáo trạng, tháng 3/2012, Lê Đăng Khoa cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Hồng tìm gặp Nguyễn Văn Sơn kể việc con riêng của Hồng là Bùi Văn Cường bị bắt về tội "hiếp dâm". Vợ chồng Hồng đã nhờ Sơn lo giúp Cường được tại ngoại, không bị xử lý hình sự.

Sau đó, Sơn gặp Lê Tấn Tài (hành nghề chạy xe ôm) nói lại việc này và nhờ kiếm người lo giúp. Tài liên hệ với Thạch Sông, cả hai thống nhất chi phí là 120 triệu đồng với điều kiện phải đưa trước cho Sông 40 triệu đồng.

Sau khi thống nhất về điều kiện, từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2012, Tài yêu cầu vợ chồng Hồng đưa 3 lần tiền, tổng cộng 120 triệu đồng.

Để vợ chồng Hồng không nghi ngờ, khi đi gặp vợ chồng Hồng, Tài giới thiệu Sông làm công an và Sông cũng nói dối mình là công an dẫn phạm nhân trong trại giam Chí Hoà, sẽ lo giúp Cường không bị xử lý hình sự.

Số tiền 120 triệu nhận của vợ chồng Hồng, Tài chia cho Sông 15 triệu đồng, Sơn 1,5 triệu đồng, còn 103 triệu đồng Tài hưởng.

Đến tháng 6/2012, vợ chồng Hồng không thấy Cường được tại ngoại như Tài đã hứa, nên tố cáo Tài với đến công an.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI