Cảnh báo đối tượng mạo danh trường THPT công lập thông báo học sinh trúng tuyển lớp 10

21/06/2023 - 19:38

PNO - Chiều tối 21/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM phát đi cảnh báo về việc có đối tượng mạo danh trường THPT công lập thông báo học sinh trúng tuyển lớp 10 nguyện vọng (NV) 2.

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh thông tin, hiện có đối tượng mạo danh Trường THPT Tân Bình (quận Tân Phú) thông báo học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 trường này ở nguyện vọng 2.

Đối tượng thông báo học sinh N.Q.C - số báo danh 178332 đã trúng tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Đồng thời yêu cầu nộp hồ sơ vào thời gian 10/7/2023, hạn chót nộp hồ sơ là ngày 1/8/2023.

 

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin đây là tin nhắn giả mạo
Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đây là tin nhắn giả mạo

Địa điểm nộp hồ sơ là 19 Hoa Bằng, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM, thời gian hoạt động vào giờ hành chính. Hotline của trường là 02838498183.

Ông Hồ Tấn Minh khẳng định, đây là thông tin giả mạo, vì hiện Sở GD-ĐT TPHCM mới chỉ thông báo điểm thi, điểm chuẩn vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố dự kiến đến ngày 10/7 mới công bố. 

Đồng thời, ông cho biết, Sở đang phối hợp với công an để làm rõ và xử lý theo quy định.

"Trong thời gian chờ công bố điểm chuẩn lớp 10, phụ huynh học sinh cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo với những thông tin thông báo trúng tuyển vào lớp 10 công lập. Vì Sở đã thông báo thời gian công bố điểm chuẩn, đồng thời khi có thông báo trúng tuyển, Sở sẽ công bố danh sách trúng tuyển công khai, rộng rãi theo đúng thứ tự 3 nguyện vọng trước đó phụ huynh học sinh đã đăng ký" - ông Hồ Tấn Minh khuyên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2023 có hơn 96.000 thí sinh dự thi. Năm nay, thành phố lấy hơn 77.000 chỉ tiêu vào hơn 100 trường THPT công lập.

Hôm qua (20/6), TPHCM đã công bố điểm thi lớp 10 của hơn 96.000 thí sinh dự thi.

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI