Cách sơ cứu nạn nhân bị đột quỵ và ngộ độc rượu

03/08/2025 - 12:53

PNO - Sau khi thực hiện các bước sơ cứu, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sơ cứu đúng cách và kịp thời tại hiện trường cực kỳ quan trọng trong việc tăng cơ hội cứu sống người bệnh.

Dạo này tôi thấy rất nhiều thông tin cảnh báo về ngộ độc rượu và đột quỵ khi uống bia rượu. Làm thế nào để phân biệt các triệu chứng đột quỵ với ngộ độc? Cách sơ cứu cho nạn nhân bị đột quỵ và ngộ độc rượu có khác nhau không?

Huỳnh Văn Thắng (TPHCM)

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Thống Nhất - trả lời: Ngộ độc rượu có thể gây nhầm lẫn với đột quỵ, bởi vì khi bị ngộ độc rượu, bệnh nhân cũng có thể gặp các rối loạn về ý thức, hôn mê, hoặc rối loạn hành vi như co giật.

Ngộ độc rượu thường do bệnh nhân uống phải rượu giả có chứa methanol (cồn công nghiệp) nên phương pháp can thiệp tại bệnh viện sẽ khác so với đột quỵ, bệnh nhân cần được lọc máu. Tuy nhiên, tại hiện trường, chúng ta rất khó biết chính xác nguyên nhân khiến bệnh nhân gục xuống là gì.

Do đó, cách sơ cứu ban đầu cho cả 2 trường hợp ngộ độc rượu và đột quỵ là tương tự nhau. Khi thấy một người có dấu hiệu rối loạn ý thức, hôn mê sau khi uống rượu, đầu tiên, hãy để nạn nhân nằm nghiêng, giúp tránh sặc chất nôn vào phổi. Sau đó, kiểm tra đường thở bằng cách móc dị vật hoặc thức ăn trong miệng nạn nhân ra để đường thở thông thoáng.

Tiếp theo, kiểm tra hô hấp để xem nạn nhân còn thở hay không. Cuối cùng, kiểm tra tuần hoàn bằng cách sờ mạch và nghe tim. Nếu tim ngừng đập, cần xoa bóp tim ngoài lồng ngực ngay lập tức. Sau khi thực hiện các bước sơ cứu này, cần gọi ngay xe cấp cứu, nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sơ cứu đúng cách và kịp thời tại hiện trường cực kỳ quan trọng trong việc tăng cơ hội cứu sống người bệnh.

Trâm Anh (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI