Các nhà khoa học kêu gọi đánh thuế cao với thực phẩm siêu chế biến

19/11/2025 - 14:26

PNO - Ngày 19/11, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến (UPF) trên toàn cầu ngày càng tăng là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe con người. Các nhà khoa học kêu gọi các quốc gia áp dụng một số sản phẩm do các công ty thực phẩm lớn sản xuất phải chịu quy định hạn chế tiếp thị và bị đánh thuế cao.

Thực phẩm siêu chế biến là mối đe dọa ngày càng tăng đối với sức khỏe
Thực phẩm siêu chế biến là mối đe dọa ngày càng tăng đối với sức khỏe toàn cầu - Ảnh: F.24

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế từ 43 quốc gia vừa cùng công bố một kết quả nghiên cứu trên tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet rằng, thực phẩm siêu chế biến (UPF) đang là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng và cần được giải quyết khẩn cấp.

Các nhà khoa học này đã có cuộc tranh luận gay gắt về UPF, với một số chuyên gia về sức khỏe và dinh dưỡng nêu lên lo ngại rằng thuật ngữ UPF này được định nghĩa mơ hồ và cần nghiên cứu thêm.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hàng đầu của UPF cho rằng những thực phẩm này gây nguy hiểm quá lớn để chờ đợi lâu hơn, kêu gọi hành động ngay.

Trong loạt báo cáo, các nhà nghiên cứu đã xem xét 104 nghiên cứu trước đây, chứng minh rằng ăn quá nhiều UPF có liên quan đến nguy cơ mắc một loạt các bệnh cao hơn, bao gồm béo phì, tiểu đường, các vấn đề về tim, ung thư và tử vong sớm.

UPF là nhóm thực phẩm hoặc đồ uống được tạo ra bằng các kỹ thuật chế biến công nghiệp, sử dụng phụ gia và nguyên liệu nhân tạo, thường chứa rất ít hoặc không chứa thực phẩm nguyên bản. Ví dụ điển hình bao gồm nước ngọt có ga hay mì ăn liền.

Các tác giả kêu gọi các quốc gia đưa ra cảnh báo trên nhãn bao bì, hạn chế tiếp thị - đặc biệt là quảng cáo nhắm vào trẻ em - và đánh thuế một số UPF nhất định, sử dụng tiền để làm cho thực phẩm tươi sống có giá cả phải chăng hơn cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

"Vấn đề nằm ở những bằng chứng mà chúng ta đang nắm giữ ngày hôm nay về thực phẩm siêu chế biến và sức khỏe con người. Những gì chúng ta biết hiện tại đã đủ để chứng minh dẫn đến một hành động khẩn cấp mang tính toàn cầu," Giáo sư Carlos Monteiro thuộc Đại học Sao Paulo, Brazil cho biết.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI