Ca thông tim bào thai thứ 11 được thực hiện thành công

16/10/2025 - 14:24

PNO - Ê-kíp can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thành công với ca thông tim bào thai thứ 11.

Ngày 16/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, các bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa phối hợp thực hiện thành công ca thông tim bào thai cho chị T.N.Đ. (29 tuổi, ở TPHCM) có thai bị dị tật bẩm sinh. Đây là ca thông tim bào thai thứ 11, mở đường đưa kỹ thuật này vào danh mục điều trị chính thức của Việt Nam.

Theo đó, chĐ. lập gia đình đã hơn 3 năm. Năm 2024, chị có thai lần đầu nhưng đến tuần thai thứ 8, 9, thai bị lưu. Sau đó, chị bất ngờ có thai trở lại. Do mất con một lần, nên lần này chĐ. rất kỹ lưỡng trong khám thai.

Ca thông tim bào thai thứ 11 được thực hiện thành công chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ, ảnh BV
Ca thông tim bào thai thứ 11 được thực hiện thành công chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ - Ảnh: BVCC

Không may, tháng 8/2025, khi thai được 20 tuần, 4 ngày, các bác sĩ khoa Chăm sóc trước sinh của Bệnh viện Từ Dũ phát hiện thai nhi bị hẹp van động mạch phổi trung bình, ruột echo dày sáng. ChĐ. được các bác sĩ theo dõi sát tiến triển của thai nhi định kỳ 2 tuần/lần.

Khi thai được hơn 27 tuần, bác sĩ phát hiện tim của thai nhi bắt đầu diễn biến nặng với các buồng tim mất cân đối rõ rệt, đặc biệt thất phải bị hẹp nhiều và phát triển kém, khiến chức năng co bóp của buồng tim suy giảm, van ba lá bị hở nặng.

Đến tuần thứ 29, bệnh lý ở tim thai trở nên nặng nề, tiên lượng tử vong sau sinh và nguy cơ thai lưu vượt quá 40% nếu không được can thiệp kịp thời. Các bác sĩ đã quyết định thông tim can thiệp cho thai phụ.

14g, ngày 14/10, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành can thiệp bào thai cho chĐ. Do thai nhi nằm sấp hoàn toàn nên ê kíp quyết định thực hiện kỹ thuật xoay thai. Qua 10 phút xử lý kiên trì và khéo léo, thai nhi đã được đưa về tư thế ngửa với mỏm tim hướng lên trên, đồng thời thực hiện gây mê và giảm đau thai, sẵn sàng cho việc can thiệp. Hơn 1 tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Đây là một ca mổ can thiệp bào thai nhanh hơn so với các ca mổ trước đây ở bệnh viện.

Sau phẫu thuật, chị Đ. được theo dõi đặc biệt để phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra như rối loạn nhịp tim của thai nhi cũng như chuyển dạ sinh non, nhau bong non (gò tử cung, ối vỡ) hoặc nhiễm trùng, xuất huyết. Tim thai nhi rất tốt, không có cơn gò tử cung, không cảm giác đau trằn bụng.

Theo bác sĩ bệnh viện, ca thông tim bào thai thứ 11 diễn ra của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 là một bước tiến quan trọng, không chỉ là một thành tựu y khoa, mà còn là dấu mốc ghi nhận nỗ lực bền bỉ của đội ngũ y bác sĩ tại 2 bệnh viện trong suốt 9 năm ứng dụng các kỹ thuật can thiệp bào thai.

Đặc biệt, ca can thiệp bào thai còn có ý nghĩa trên hành trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý, để Bộ Y tế ra quyết định đưa kỹ thuật “Thông tim can thiệp trong bào thai” vào danh mục kỹ thuật chính thức của Việt Nam.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI