Bức tranh toàn cảnh của mỹ thuật TPHCM

23/10/2025 - 16:25

PNO - Sáng 23/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TPHCM), Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm “Báo cáo thành quả Trại Sáng tác và sáng tác mới 2025” - sự kiện thường niên quan trọng nhằm tổng kết hoạt động sáng tạo của giới mỹ thuật thành phố và giới thiệu đến công chúng những tác phẩm tiêu biểu trong năm qua.

Buổi khai mạc có sự tham dự của Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM; ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật các chi nhánh phía Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật; ông Hoàng Anh - đại diện Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM; ông Trần Minh Công - Phó giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM; Tiến sĩ Trương Phi Đức - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM cùng nhiều nhà điêu khắc, hoạ sĩ,...

BTC cùng các vị khách quý cắt băng khai mạc triển lãm
Ban tổ chức cùng các vị khách quý cắt băng khai mạc triển lãm

Với 420 tác phẩm của 364 tác giả, triển lãm ghi nhận số lượng tác phẩm và tác giả tham gia cao nhất từ trước đến nay, bao gồm hội viên và cộng tác viên. Các tác phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật TPHCM. Trong đó, Hội đồng chọn ra 10 tác phẩm loại A, 12 tác phẩm loại B và 15 tác phẩm loại C. Đặc biệt, có 52 tác giả được chọn nhận hỗ trợ đầu tư sáng tác nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong năm.

NĐK Nguyễn Xuân Tiên khẳng định tầm quan trọng của triển lãm
Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên khẳng định tầm quan trọng của triển lãm

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh: "Triển lãm không chỉ là dịp để công bố kết quả sáng tác của năm, mà còn là cơ hội để giới nghệ sĩ nhìn lại hành trình lao động nghệ thuật của mình, trao đổi kinh nghiệm, khích lệ tinh thần sáng tạo và cùng nhau chuẩn bị cho giai đoạn mới". Ông khẳng định, dù gặp nhiều thay đổi về tổ chức, hoạt động mỹ thuật TPHCM vẫn duy trì sức sống mạnh mẽ, thể hiện qua quy mô và chất lượng triển lãm năm nay.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật, các tác phẩm năm 2025 thể hiện sự đa dạng về chất liệu, phong cách và đề tài: từ hội họa, điêu khắc đến đồ họa, sơn mài, lụa. Nhiều tác phẩm hướng về những chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam hay những trăn trở trước đời sống xã hội đương đại.

Hoạ sĩ, Giảng viên Nguyễn Văn Mẫn (trái) cùng với tác phẩm sơn mài Hoá thân tại triển lãm
Hoạ sĩ, giảng viên Nguyễn Văn Mẫn (trái) cùng với tác phẩm sơn mài Hoá thân tại triển lãm

Năm nay, chất liệu sơn mài tiếp tục khẳng định vị thế của mỹ thuật TPHCM với nhiều tác phẩm quy mô, công phu và có bản sắc riêng, thể hiện rõ ngôn ngữ nghệ thuật đặc trưng của thành phố. Dù sơn dầu, đồ họa có phần giảm sút, nhưng sự xuất hiện của kỹ thuật in đá, in siêu thanh cũng là tín hiệu tích cực từ lớp nghệ sĩ trẻ.

Toàn cảnh khách tham dự lễ khai mạc
Toàn cảnh khách tham dự lễ khai mạc

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Nguyễn Trung Tín thẳng thắn chỉ ra, chất lượng nghệ thuật năm nay chưa có nhiều đột phá, một số tác phẩm còn thiếu chiều sâu và tính sáng tạo. "Tôi khuyến khích các nghệ sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần phải không ngừng sáng tạo, tìm tòi những phương thức và ngôn ngữ mới để nâng cao chất lượng và tầm ảnh hưởng của nghệ thuật mỹ thuật TPHCM", ông nói.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Sáng tác mới Đêm xuân của tác giả Phạm Công Tâm
Sáng tác mới Đêm xuân của tác giả Phạm Công Tâm
Tác phẩm loại A Thần thoại ẩn vương đến từ tác giả Bảo Nguyễn
Tác phẩm loại A Thần thoại ẩn vương đến từ tác giả Bảo Nguyễn
Triển lãm trưng bày số lượng tác phẩm đồ sộ
Triển lãm trưng bày số lượng tác phẩm đồ sộ

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI