Bóng ném bãi biển Việt Nam có lặp lại lịch sử trong trận đấu chiều nay (10/5)?

10/05/2022 - 12:03

PNO - Nếu đánh bại tuyển Philippines, đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam sẽ giành được tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 sớm một lượt đấu.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 trong ngày thi đấu 10/5.

Tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam sẽ giành HCV sớm 1 lượt trận nếu đánh bại Philippines. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam sẽ giành huy chương vàng sớm một lượt trận nếu đánh bại Philippines - Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Ba năm trước tại Philippines, đội tuyển bóng ném nam cũng đã thi đấu xuất sắc giành ngôi nhất bảng để mang về tấm huy chương vàng cuối cùng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Tiếp nối màn trình diễn ấn tượng đó, đội tuyển bóng ném nam Việt Nam đã bước vào giải đấu năm nay với phong độ ấn tượng.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng dễ dàng 2-0 (18-8, 17-7) trước đội tuyển Singapore trong ngày ra quân.

Tiếp đó, đội tuyển Việt Nam đã lần lượt đánh bại Philippines 2-0 (24-14, 23-12) và có chiến thắng nghẹt thở 2-1 (21-12, 16-20, 18-16) trước tuyển Thái Lan.

Ở trận tái đấu với Singapore diễn ra chiều 9/5, các tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu áp đảo và có chiến thắng cách biệt 2-0 với các tỷ số lần lượt là 20-8, 17-14.

Với kết quả này, đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam đang có trong tay 8 điểm sau 4 trận toàn thắng, xếp đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Philippines. Môn thi đấu này chỉ còn hai lượt trận nữa khép lại.

Chiều nay (10/5), đội tuyển bóng ném Việt Nam sẽ có màn đối đầu trực tiếp với đội tuyển Philippines vào lúc 17g tại Khu Du lịch Quốc tế Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Nếu giành chiến thắng ở cuộc chạm trán này, đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam sẽ giành được tấm huy chương vàng sớm một lượt trận.

Hiện tại, trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ hai với 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Cả 3 tấm huy chương này đều thuộc về môn nhảy cầu.

Theo Vietnam+

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI