Về Đền Hùng không phải chỉ để chụp ảnh - lời nhắn của Tổng bí thư, Chủ tịch nước với người trẻ

26/04/2026 - 19:07

PNO - Trong không khí trang nghiêm và thành kính của Giỗ Tổ Hùng Vương ở núi Nghĩa Lĩnh, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những lời tâm huyết gửi tới thế hệ trẻ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện với các bạn trẻ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện với các bạn trẻ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong không khí trang nghiêm và linh thiêng của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thành kính dâng hương lên các Vua Hùng - những người đã có công dựng nước. Giữa hàng ngàn người con đất Việt hành hương về Đất Tổ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã có những lời tâm huyết gửi tới thế hệ trẻ - thông điệp không chỉ mang tính thời sự mà còn chạm đến chiều sâu của đạo lý dân tộc.

"Tổ tiên đã trao lại cho chúng ta một đất nước"

Lời nhắn nhủ của người đứng đầu Đảng và Nhà nước rất giản dị nhưng nặng tình: các bạn trẻ về Đền Hùng hôm nay không phải chỉ để chụp một bức ảnh đẹp hay tham dự một cuộc vui. Phía sau lễ hội rực rỡ, phía sau khói hương thơm ngát là cả một chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước mà biết bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu để gìn giữ.

Câu nói "Tổ tiên đã trao lại cho chúng ta một đất nước" là lời nhắc nhở về một di sản vô giá - từ đồng bằng sông Hồng trù phú đến dải bờ biển dài hơn 3.200km, từ nền văn hiến hàng ngàn năm đến tinh thần bất khuất trước ngoại xâm. Di sản ấy không tự nhiên mà có, và cũng không thể tự nhiên trường tồn nếu thế hệ kế tiếp quay lưng với nó.

3 trụ cột mà người trẻ cần xây dựng

Từ thông điệp của Tổng bí thư, có thể thấy rõ 3 kỳ vọng cụ thể đối với thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam hôm nay:

Học thật tốt, rèn luyện thật tốt: Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh toàn cầu và chuyển đổi số, tri thức và năng lực thực sự là vũ khí mạnh nhất. Một dân tộc muốn có vị thế cao phải được xây dựng bởi những con người có năng lực cao. Sự học không dừng ở điểm số, mà là hành trang để dám nghĩ, dám làm, dám đóng góp.

Nhớ đạo lý của người Việt: Đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tinh thần tương thân tương ái, lòng hiếu thảo với cha mẹ, nghĩa đồng bào khi hoạn nạn - tất cả là mạch nguồn tinh thần giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi sóng gió lịch sử. Thế hệ trẻ hòa nhập với thế giới nhưng không được đánh mất bản sắc.

Hiểu biết lịch sử, văn hóa dân tộc: Một người không biết mình đến từ đâu sẽ không biết mình đi về đâu. Lịch sử không phải môn học khô khan trong sách giáo khoa - đó là câu chuyện sống động về cha ông, về những lựa chọn đã định hình đất nước này, về bài học xương máu mà chúng ta không được phép quên.

Tổng bí thư đặt ra mục tiêu rõ ràng: thế hệ trẻ phải làm cho đất nước phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn. Đây là 3 chiều kích quan trọng của một quốc gia thịnh vượng - không chỉ tăng trưởng GDP, mà còn là nâng cao phẩm giá con người và uy tín quốc tế.

"Nhân văn hơn" là điều đáng chú ý đặc biệt. Trong bối cảnh phát triển kinh tế đôi khi kéo theo những đánh đổi xã hội, lời nhắc nhở về tính nhân văn cho thấy tầm nhìn phát triển bền vững - một đất nước giàu về vật chất nhưng không để lại ai bị bỏ lại phía sau, nơi con người được sống trong phẩm giá và tự hào về nguồn cội. Đó cũng là bản chất của chế độ XHCN.

Đền Hùng - Nơi quá khứ gặp tương lai

Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu không chỉ là nghi lễ tâm linh mà là dịp để người Việt Nam từ mọi miền đất nước, mọi thế hệ, cùng nhau tái khẳng định một điều: chúng ta là một. Cùng một nguồn cội, cùng một vận mệnh, cùng một trách nhiệm.

Khi những người trẻ đứng trước linh thiêng của Đền Hùng, họ không chỉ nhìn về quá khứ - họ đang đối mặt với tương lai. Câu hỏi mà lịch sử đặt ra cho mỗi thế hệ vẫn vậy: Chúng ta sẽ trao lại cho con cháu một đất nước như thế nào?

"Các cháu hãy học thật tốt, rèn luyện thật tốt, luôn nhớ đạo lý của người Việt, hiểu biết lịch sử, văn hóa của dân tộc" - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Thông điệp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đền Hùng chính là lời gợi mở để thế hệ trẻ Việt Nam tự trả lời câu hỏi ấy - bằng hành động, bằng tri thức, bằng tình yêu đất nước không phô trương nhưng sâu sắc và bền chặt.

Thanh Xuân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI