Cháy gần 4,7ha rừng, nghi do người dân đốt rơm rạ

26/04/2026 - 18:15

PNO - Trên địa bàn xã Cô Tô (An Giang) vừa cháy gần 4,7ha rừng, nghi do người dân đốt rơm rạ từ các khu vực sản xuất lúa lân cận, bay tàn gây cháy lan.

Ngày 26/4, ông Nguyễn Văn Văn - Chủ tịch UBND xã Cô Tô (An Giang) cho biết, trên địa bàn xã vừa cháy gần 4,7ha rừng sản xuất, nghi do người dân đốt rơm rạ từ các khu vực sản xuất lúa lân cận, bay tàn gây cháy lan.

Khu vực cháy rừng tại xã Cô Tô - Ảnh CTV
Khu vực cháy rừng tại xã Cô Tô - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17g35, ngày 24/4, tại khoảnh 10, tiểu khu 26, rừng tràm sản xuất Bình Minh, thuộc xã Cô Tô xảy ra cháy rừng. Gần 4,7ha rừng bị cháy, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tiếp cho cá nhân và hộ gia đình quản lý, sản xuất.

Khi xảy ra vụ cháy, xã đã huy động hơn 140 người gồm: Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, Hạt kiểm lâm khu vực I, Chi cục kiểm lâm… dùng các phương tiện chữa cháy để nỗ lực khống chế.

Tuy nhiên, do trời tối, gió lớn, đường tiếp cận khó, thảm thực bì dày nên đẩy tàn lửa bay xa nên công tác khoanh vùng chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 22g30 cùng ngày các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng khống chế đám cháy, không để cháy lan, đồng thời UBND xã Cô Tô đã chỉ đạo bơm nước vào các kênh thủy lợi nội đồng dẫn vào rừng. Cắt cử lực lượng ứng trực theo dõi tình hình, đến sáng ngày 25/4 các lực lượng tiếp tục xử lý, chữa ngún để dập tắt tàn lửa, than trong đám cháy hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Văn cho hay, chưa xác định cụ thể nguyên nhân gây cháy rừng, khả năng do người dân đốt rơm rạ từ các khu vực sản xuất lúa lân cận, bay tàn gây cháy lan.

Hiện tại Công an xã Cô Tô đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực I kiểm tra hiện trường, tiếp tục xác minh để xác định nguyên nhân gây cháy, củng cố hồ sơ, chứng cứ, tang vật theo đúng quy định pháp luật. Xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng; trường hợp đủ yếu tố cấu thành vi phạm hành chính hoặc hình sự thì chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu các chủ hộ có trồng rừng thực hiện bơm nước vào rừng để giữ ẩm, ướt thực bì dưới mặt đất để giảm nguy cơ cháy rừng. Khuyến cáo người dân người dân không vào rừng trái phép, không khai thác, lấy mật ong, sử dụng lửa trong rừng và ven rừng dưới mọi hình thức.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI