TP Cần Thơ: Rất đông người dân và du khách đến dâng hương ở Đền thờ Vua Hùng

26/04/2026 - 16:13

PNO - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở TP Cần Thơ năm nay được ngành chức năng tổ chức trang trọng, thu hút rất đông người dân tham dự, khơi dậy tinh thần hướng về cội nguồn của dân tộc.

Ngày 26/4 (tức 10/3 năm Bính Ngọ), tại Đền thờ Vua Hùng ở TP Cần Thơ; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Các ngành chức năng TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Các ngành chức năng TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh: Trung Phạm

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, với tất cả tấm lòng tri ân, thành kính, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - những bậc tiền nhân đã có công lập nên Nhà nước đầu tiên của đất nước Việt Nam, được dân tộc ta suy tôn là Quốc Tổ. Hoạt động thờ cúng các Vua Hùng là truyền thống văn hóa thể hiện lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của hậu thế đối với tổ tiên: “Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn”. Dù ở nơi nào, dù có đi đâu, hàng năm, những người con đất Việt luôn hướng về cội nguồn, hướng về ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương. “Dù ai đi ngược về xuôi - Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng
Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng. Ảnh: Trung Phạm

Giỗ Tổ Hùng Vương từ rất lâu đã trở thành ngày hội chung của cả dân tộc Việt Nam, là dịp để cùng nhau ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của tổ tiên; nhắc nhở nhau thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố tình đoàn kết cộng đồng dân tộc, ra sức bảo vệ thành quả mà tổ tiên đã tạo lập. Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu:“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tục thờ cúng các Vua Hùng vẫn trường tồn, được hậu thế trao truyền từ đời này sang đời khác. Năm 2012, di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ vùng Đất Tổ - Phú Thọ, tục lệ này đã lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước, trong đó có TP Cần Thơ.

Tại Cần Thơ, Đền thờ Vua Hùng là công trình có ý nghĩa quan trọng, là biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, điểm hội tụ văn hóa tâm linh, kết nối linh thiêng với Đền Hùng nơi Đất Tổ như mạch nguồn Nam - Bắc một nhà, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của những người con hiếu nghĩa, là công trình kết nối mạng lưới các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ nhu cầu học tập, tham quan của du khách gần xa.

Từ khi công trình đưa vào hoạt động đến nay, hàng năm, Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ đã đón hàng trăm ngàn lượt khách đến chiêm bái, dâng hương, tưởng niệm. Đây là niềm vinh dự, tự hào của thành phố, đồng thời cũng là trọng trách to lớn của Đảng bộ, Chính quyền, Quân và Dân thành phố phải giữ gìn, tôn tạo, phát huy hiệu quả giá trị của công trình, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam.

Có rất đông đảo cán bộ, người dân và du khách đến viếng Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ vào ngày 26/4
Đông đảo cán bộ, người dân, học sinh và du khách đến viếng Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ vào ngày 26/4 - Ảnh: Trung Phạm

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, năm 2026 là năm “Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tạo động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới”.

Các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo sự chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các cấp ủy đảng khẩn trương triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết nhiệm vụ năm 2026 của Thành ủy với 28 chỉ tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu năm 2026 thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI