Bộ đội, công an cùng phụ giúp dân khai "di biến động dân cư"

29/08/2021 - 12:33

PNO - Rút kinh nghiệm từ đợt trước, người dân đều đã khai báo y tế sẵn ở nhà và trình ngay cho lực lượng trực chốt khi có yêu cầu kiểm tra.

Sáng 29/8, ghi nhận tại các chốt trên đường Lê Văn Duyệt, Phan Đăng Lưu và các chốt khác gần khu vực hướng vào trung tâm Thành phố. Tình trạng ùn ứ, chen nhau khai báo y tế đã không còn diễn ra, thay vào đó, người lưu thông rất trật tự khai báo với thời gian rất nhanh do đã chuẩn bị thông tin trước ở nhà.

Đường Lê Văn Duyệt thông thống trong khi thực hiện kiểm soát khai báo di biến động dân cư
Đường Lê Văn Duyệt thông suốt trong khi thực hiện kiểm soát khai báo "di biến động dân cư"

Trước đó, chiều 28/8, tại cuộc họp báo về tình hình COVID-19 ở TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, ngay trong ngày 28/8, Công an thành phố đã triển khai sử dụng phần mềm của Bộ Công an để kiểm soát người, phương tiện ra vào tất cả các chốt trong nội thành (trừ xe luồng xanh, xe cấp cứu, xe vận tải hàng hóa đã kê khai được cấp mã QR trước khi rời bến; trừ lực lượng công an, quân đội, dân quân, bảo vệ dân phố khi qua chốt).

Người chở bình ga 12 kg trở lên thì được cho đi đổi gas nhưng phải có giấy giao hàng để xuất trình khi cần thiết.
Người chở bình ga 12kg trở lên thì được cho đi đổi gas nhưng phải có giấy giao hàng để xuất trình khi cần thiết

Các trường hợp tài xế đi xét nghiệm để cấp mã xe vùng xanh, người đi du học, người có vé máy bay đi về các tỉnh thành khác, chỉ cần chứng minh thuộc 1 trong 3 diện trên, có lộ trình phù hợp là được cho qua.

Ngoài ra, từ ngày 29/8, các xe chở nhân viên của doanh nghiệp, tổ chức không có QR code thực hiện công vụ chỉ cần một người trên xe có giấy đi đường sẽ được tạo điều kiện lưu hành. Trường hợp nhân viên vận chuyển gas lưu thông trong các khu dân cư (chở bình gas từ 12kg trở lên) có giấy giao hàng, có bình gas trên xe, có nơi nhận, khai báo y tế qua phần mềm quản lý công dân thì được di chuyển.

ác xe chở nhân viên, cơ quan doanh nghiệp không có mã QR code thì chỉ cần một người trên xe có giấy đi đường, tạo thuận lợi cho một số cơ quan đi tác nghiệp cần một ê kip
Các xe chở nhân viên, cơ quan doanh nghiệp không có mã QR code thì chỉ cần một người trên xe có giấy đi đường, tạo thuận lợi cho một số cơ quan đi tác nghiệp cần một ê-kip

Khi qua lại chốt, người dân phải xuất trình mã QR code cá nhân sau khi thực hiện kê khai y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn và xuất trình Giấy đi đường do Công an thành phố cấp, CMND/CCCD hoặc thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành.

Một số hình ảnh khác

Ghi nhận sáng 29/8, hầu hết các chốt đều thông thoáng, không xảy ra hiện tượng ùn ứ do phải khai báo y tế
Ghi nhận sáng 29/8, hầu hết các chốt đều thông thoáng, không xảy ra hiện tượng ùn ứ do phải khai báo y tế

 

Phần lớn người dân đều đã chuẩn bị thông tin khai báo y tế sẵn ở nhà và trình ngay khi được yêu cầu
Phần lớn người dân đều đã chuẩn bị thông tin khai báo y tế sẵn ở nhà và trình ngay khi được yêu cầu

 

Từ hôm nay (29/8), nhân viên giao Gas đã thuận tiện hơn trong việc giao nhận gas, nhưng phải có háo đơn, xuất bán hàng hóa.
Từ hôm nay (29/8), nhân viên giao gas đã thuận tiện hơn trong việc giao nhận gas, nhưng phải có hoá đơn xuất bán hàng hóa.

 

Một số ít trường hợp dùng điện thoại phổ thông, không có chức năng chụp ảnh sẽ được lực lượng cho khai báo bằng giấy trực tiếp tại chốt
Một số ít trường hợp dùng điện thoại phổ thông, không có chức năng chụp ảnh sẽ được lực lượng cho khai báo bằng giấy trực tiếp tại chốt

 

Một trường hớp đặc biệt khi dùng cả laptop để lực lượng trực chốt quyét mã QR khi qua chốt
Một trường hợp đặc biệt khi dùng cả laptop để lực lượng trực chốt quét mã QR khi qua chốt

 

Tại các chốt, mã QR đã được chuẩn bị sẵn cho người dân, khi phương tiện lưu thông gần đến chốt
Tại các chốt, mã QR đã được chuẩn bị sẵn cho người dân, khi phương tiện lưu thông gần đến chốt

 

Người dân dã dần ý thức và chấp hành tốt quy định của Thành phố, khi đã tự giác khai báo y tế tại nhà, tránh mất thời gian khi kiểm tra tại chốt
Người dân dã dần ý thức và chấp hành tốt quy định của Thành phố, khi đã tự giác khai báo y tế tại nhà, tránh mất thời gian khi kiểm tra tại chốt

 

Nhiều trường hợp không biết khai báo, lực lượng bộ đội tại chốt đã hỗ trợ khai báo giúp
Nhiều trường hợp không biết khai báo, lực lượng bộ đội tại chốt đã hỗ trợ khai báo giúp

 

Một trường hợp đi tiêm vắc xin, nhưng không có khẩu trang y tế
Tại chốt kiểm tra trên đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh), một trường hợp đi tiêm vắc xin, nhưng không có khẩu trang y tế

 

Do yếu thế, tay chân hoạt động yếu, không thể đeo khẩu trang, lực  lượng trực chốt đã hỗ trợ đoe khẩu trang giúp người này, và hướng dẫn đến điểm tiêm
Do tay chân hoạt động yếu, không thể đeo khẩu trang, lực lượng trực chốt đã hỗ trợ đeo khẩu trang giúp người này, và hướng dẫn đến điểm tiêm

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI