Bình Dương City Land lừa đảo 427 người, phiên tòa bố trí 2 hội trường vẫn không đủ chỗ ngồi

29/08/2022 - 12:51

PNO - Mua dự án ma của Công ty Bình Dương City Land, 427 khách hàng đã bị lừa gần 165 tỷ đồng.

Ngày 29/8, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Xây dựng Đầu tư & Phát triển địa ốc Bình Dương City Land (Bình Dương City Land).

 

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thanh Hùng (28 tuổi, Tổng giám đốc công ty), Hoàng Anh Vui (28 tuổi, Giám đốc pháp lý công ty), Lê Văn Công (45 tuổi), Nguyễn Anh Khoa (29 tuổi) và Châu Lê Minh Vẹn (35 tuổi).

 

Trong số 5 bị cáo, có 3 bị cáo được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng bị cáo Hùng và Vui bị bắt tạm giam từ tháng 2/2020.

 

Có 427 khách hàng là nạn nhân với số tiền bị lừa đảo lên đến gần 165 tỷ đồng.

 

Hàng trăm khách hàng là bị hại có mặt tại phiên toà
Hàng trăm bị hại có mặt tại phiên tòa 

Do số lượng bị hại nhiều và liên quan đến nhiều dự án khác nhau của Công ty Bình Dương City Land đến nay các bị cáo mới bị đưa ra xét xử, sau 2 năm bị tạm giam để điều tra.

 

Trong buổi xét xử sáng nay 29/8, cả 5 bị cáo trong vụ án đều có mặt. Hàng trăm bị hại đến tham dự phiên tòa theo giấy triệu tập của tòa.

 

Do số bị hại quá đông nên HĐXX phải sắp xếp đến 2 hội trường, đồng thời cho kết nối trực tuyến để mọi người đều được tham dự phiên xử. Tuy nhiên, sau khi làm các thủ tục ban đầu, HĐXX xử đã tạm hoãn phiên tòa do nhiều bị hại vắng mặt không lý do.

Phiên toà bị hoãn do nhiều bị hại không tới toà không lý do
Phiên tòa bị hoãn do nhiều bị hại vắng mặt

Theo cáo trạng, năm 2018 các bị cáo góp vốn thành lập Cổ phần Thương mại địch vụ Xây dựng Đầu tư & Phát triển địa ốc Bình Dương City Land (Công ty Bình Dương City Land). Sau đó tiếp tục thành lập thêm hai công ty khác gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư & phát triển Thành Công và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư & Phát triển địa ốc Thắng Lợi. 

 

Khi hoạt động, các bị cáo tự phân lô 6 khu đất nông nghiệp, đặt tên 6 dự án (dự án khu dân cư Happy Home, khu dân cư Happy Home 2, khu dân cư Green Ctity 1, khu dân cư Green Ctity 2, khu dân cư Green Ctity 3 và khu dân cư Phúc Long City). Trong đó, công ty có gửi thủ tục hồ sơ xin cấp phép dự án khu dân cư Green City 2 lên Sở Xây dựng Bình Dương, nhưng dự án này chưa được cấp phép. Còn dự án khu dân cư Phúc Long City, Sở Xây dựng không nhận được bất cứ thủ tục nào xin phép nào.

 

Thời điểm Nguyễn Thanh Hùng (trái) -tổng giám đốc và Hoàng Anh Vui-giám đốc pháp lý bị bắt
Nguyễn Thanh Hùng (trái) và Hoàng Anh Vui lúc bị bắt (ngày 25/2/2020)

Hầu hết người mua đất nền tại các dự án của công ty đã đóng tiền trên 90% giá trị hợp đồng (trên 300 triệu/nền) nhưng không được giao đất vì các dự án trên đều không có pháp lý.

 

Các bị cáo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng, đưa thông tin gian dối về dự án, pháp lý của các thửa đất để ký thỏa thuận đầu tư, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng.

 

Bằng thủ đoạn này, các bị cáo đã chiếm đoạt gần 165 tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.

 

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI