Bình Định: Mưa lớn gây ngập sâu, lở núi, 1 người tử vong

14/11/2021 - 15:57

PNO - Mưa lớn trong 3 ngày liên tiếp làm một số địa phương của Bình Định ngập sâu, xảy ra tình trạng lở núi, giao thông bị gián đoạn.

Chị Trần Thị Thái H., một người dân ở TP. Quy Nhơn cho biết, khoảng 8-9g sáng nay 14/11, nước lũ dâng cao, lên rất đột ngột, khu vực nhà chị bị ngập.

Clip nước lũ dâng cao

Tại TP. Quy Nhơn, mưa liên tục suốt 3 ngày qua, làm nhiều đoạn đường bị ngập, như đường Điện Biên Phủ, quốc lộ 1D qua phường Trần Quang Diệu, giao thông bị ách tắc.

Anh Nghĩa ở khu TĐC Hưng Thịnh thuộc phường Ghềnh Ráng (TP. Quy nhơn) cho biết lúc 8g50 ngày 14/11, tại Đường d11, đã xảy ra vụ sạt lở núi, gia đình anh ở cách đó 20m nên may mắn không bị ảnh hưởng.

Clip vụ lở núi

Ngay sau đó, lúc 9g, trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Ghềnh Ráng cũng xảy ra sạt lở núi gây ách tắc giao thông.

Sáng nay, 14/11, một tảng đá lớn trên núi lăn xuống, chắn ngang đường ở làng Chồm, xã Canh Liên (huyện Vân Canh).

Vùng hạ lưu sông Kôn và sông Hà Thanh thuộc 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát bị ngập diện rộng, lũ đã ngập nhiều nhà dân ven đê.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, trong 24 giờ qua, mực nước lũ các sông trong tỉnh đã xuất hiện đỉnh, đỉnh lũ. Hiện nay mực nước lũ các sông đang xuống, hạ lưu sông Kôn dao động mức đỉnh.

Trước đó, lúc 9g30 ngày 13/11, tại cầu cảng Hàm Tử, (TP. Quy Nhơn), ông Nguyễn Chí C. (45 tuổi, ở khu phố 11, phường Hải Cảng) bị đuối nước dẫn đến tử vong khi lặn sửa chữa tàu cá nhưng không dùng bình khí thở.

Từ 22g ngày 13/11, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đã thực hiện điều tiết nước hồ Núi Một qua tràn theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI