Bí đỏ ở Đắk Lắk rớt giá thê thảm, siêu thị ra tay giải cứu

14/05/2018 - 14:30

PNO - Những ngày này, tại tỉnh Đắk Lắk, nông dân buộc phải bán ra hàng trăm tấn bí đỏ với giá chỉ 800 - 1.500 đồng/kg nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng ứ đọng, hư hỏng trái, do bí đỏ đang độ chín tới,cần thu hoạch nhanh.

Ông Đoàn Diệp Bình - Trưởng phòng Truyền thông LOTTE Mart Việt Nam - cho biết, trước hiện trạng trên, LOTTE Mart đã nhanh chóng phối hợp với các địa phương thu mua bí đỏ tại Đắk Lắk và dưa hấu tại Quảng Nam nhằm giải quyết đầu ra, hỗ trợ nông dân.

“Trước mắt, chúng tôi đã thu mua được 10 tấn bí đỏ, 5 tấn dưa hấu; dự kiến, chúng tôi sẽ mua tổng cộng 50 tấn bí đỏ. Không chỉ hỗ trợ bà con thu mua nông sản, LOTTE Mart còn thu mua với mức giá cao hơn so với giá thương lái mua tại rẫy nhằm đảm bảo lợi nhuận, giúp bà con nông dân sớm ổn định canh tác chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo” - ông Bình nói.

Bi do o Dak Lak rot gia the tham, sieu thi ra tay giai cuu
"Dù thu mua dưa hấu, bí đỏ hỗ trợ nông dân vượt qua tình cảnh thừa hàng, rớt giá. Song, các nhà bán lẽ khuyến cáo cần có giải pháp lâu dài, bám sát nhu cầu thị trường chứ không thể giải cứu hoài".

Đại diện hệ thống siêu thị Big C cũng cho biết, từ ngày 11/5, các siêu thị Big C ở khu vực phía Nam sẽ bày bán bí đỏ của các hộ nông dân xã Cư Yang, H.Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk với giá bán không lãi là 4.900 đồng/kg.

Dự kiến trong một tuần, Big C sẽ tiêu thụ khoảng 60 tấn bí đỏ, góp phần giải quyết đầu ra, để giá bí đỏ dần ổn định trở lại, giúp bà con nông dân không rơi vào tình cảnh thua lỗ.

Trong khi đó, dưa hấu tại tỉnh Quảng Nam cũng rớt giá thê thảm khi đang vào mùa thu hoạch, chỉ còn 1.000 đồng/kg, khiến nông dân thua lỗ nặng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, diện tích dưa hấu chủ yếu tập trung tại H.Phú Ninh với khoảng 500ha ở các xã Tam Phước, Tam Thành, Tam Lộc, Tam An. Hiện dưa tồn đọng khoảng 1.300 tấn, trên khoảng 55ha ruộng dưa. Giá dưa hấu giảm mạnh, ùn ứ là do thị trường Trung Quốc ngưng nhập mặt hàng này. 

Thời gian qua, các hệ thống siêu thị đã nhiều lần “giải cứu” nông sản. Hồi tháng 6/2017, LOTTE Mart Việt Nam đã thu mua 20 tấn bí đỏ của nông dân xã Cư Yang, H.Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, bán với giá không lãi 2.200 đồng/kg.

Mới đây, vào cuối tháng 3/2018, các hệ thống siêu thị cũng đã thu mua gần 700 tấn củ cải trắng, cà rốt, su hào, bắp cải và chấp nhận bán hàng không lợi nhuận nhằm hỗ trợ nông dân Hà Nội, Hưng Yên. Trước đó, các hệ thống siêu thị đã “giải cứu” dưa hấu Quảng Ngãi, chuối Đồng Nai, hành tím Sóc Trăng, cá nục tươi miền Trung, vải thiều Bắc Giang…

Đại diện các hệ thống siêu thị đã từng đề xuất giải pháp hợp tác lâu dài với các địa phương nhằm tránh lặp lại tình trạng “được mùa mất giá”, nhưng tình trạng này vẫn lặp đi lặp lại.

Theo đại diện các siêu thị, dù siêu thị có chương trình thu mua nông sản cho nông dân nhưng chỉ mua số lượng nhất định theo nhu cầu thị trường. Do đó, cần nhiều đơn vị cùng chung tay hỗ trợ, may ra mới giải quyết hết lượng nông sản ứ đọng.

Điều quan trọng là nông dân cần chủ động bám sát nhu cầu thị trường, cân đối sản lượng trồng để không dẫn đến tình trạng thừa hàng, rớt giá, lâm vào hoàn cảnh khó khăn rồi chờ “giải cứu”.

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI