Bị đa nhân xơ tử cung, người mẹ vẫn vượt cạn an toàn cho con chào đời

08/08/2018 - 18:03

PNO - U xơ tử cung trong thai kỳ có thể khiến người mẹ sinh non, gây băng huyết sau sinh. Nhưng chị M. vẫn quyết tâm vượt cạn cho con chào đời.

Sản phụ N.T.M. (33 tuổi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) bị u xơ tử cung khi mang thai. Suốt thời kỳ mang thai, chị luôn đối mặt với nguy cơ u xơ tử cung chèn ép gây ngôi thai bất thường, sinh non, gây rối loạn cơn co lúc chuyển dạ, băng huyết sau sinh. Tỷ lệ u xơ tử cung trong thai kỳ dao động từ 1,6% - 2,7%. 

Bi da nhan xo tu cung, nguoi me van vuot can an toan cho con chao doi
 

Dù biết phải đối diện với nguy hiểm đến tính mạng, chị vẫn muốn được giữ con. Hành trình mang thai đến tuần thứ 39, chị M. được đưa vào Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ để chuẩn bị vượt cạn vào ngày 3/8.

Xác định đây là trường hợp có nhiều yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và bé, các bác sĩ quyết định mổ ngay trong ngày: thực hiện phẫu thuật lấy thai cùng lúc với bóc đa nhân xơ tử cung.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Liêm - Phẫu thuật viên chính, Trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ - cho biết: “Đây là ca mổ phức tạp do sản phụ có vết mổ cũ dính nhiều, toàn bộ tử cung bị chiếm bởi nhiều nhân xơ chi chít, cản trở quá trình phẫu thuật lấy thai.

Bi da nhan xo tu cung, nguoi me van vuot can an toan cho con chao doi
Cháu bé con gái của chị M. bụ bẫm dễ thương. 

Tuy nhiên, êkip phẫu thuật đã cố gắng bóc nhân xơ để tiếp cận buồng tử cung, bắt ra bé gái nặng 2.800 gram. Sau khi lấy thai xong, các bác sĩ tiếp tục tiến hành bóc thêm nhân xơ tử cung kết hợp thuốc tăng co cầm máu, truyền máu kịp thời, bảo tồn được hoàn toàn tử cung cho bệnh nhân”.

Hiện hai mẹ con chị M. đều ổn định sức khỏe; riêng bé gái da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên không cần hỗ trợ, phản xạ bú tốt và đang được chăm sóc tại khoa Nhi - Sơ sinh.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI