Bị bắt khi mang theo nửa ký ma túy đi bán

23/11/2022 - 20:31

PNO - Ngày 23/11, Công an TP.Biên Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) và Trần Huy Hùng (51 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM).

Đối tượng Nguyễn Phước Thành - Ảnh công an cung cấp
Đối tượng Nguyễn Phước Thành (Ảnh công an cung cấp)

Công an TP Biên Hòa xác định đây là những đối tượng nằm trong đường dây mua bán ma túy vào địa bàn TP Biên Hòa mà lực lượng công an đã theo dõi thời gian qua.

Trước đó, ngày 22/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Tân Biên tiến hành tuần tra trên địa bàn. Khi tới khu vực khu phố 9, phường Tân Biên, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Phước Thành có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua khám xét nhanh, công an phát hiện trong cốp xe của Thành có 2 gói ma túy tổng trọng lượng 500 gam. 

Làm việc với cơ quan công an, Thành khai nhận số ma túy này được mua của Trần Huy Hùng với giá gần 200 triệu đồng về để chia nhỏ bán lại cho các đầu mối tiêu thụ và con nghiện trên địa bàn TP Biên Hòa.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Huy Hùng và tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng này ở huyện Hóc Môn, TPHCM và thu giữ thêm 4 gói trọng lượng khoảng 20 gam ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Hùng thừa nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Thành. Ngoài 500 gam ma túy, trước đó đối tượng đã từng bán cho Thành 2 gói ma túy trị giá gần 80 triệu đồng. 

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI